Quan hệ Nga-Trung ở ngưỡng “tốt đẹp nhất trong lịch sử”

Phú Bình (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trung Quốc và Nga đang công khai thông báo về một thời kỳ mới trong ngoại giao song phương, giữa lúc cả 2 phía đang bị Mỹ nhắm đến bằng các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ Ngoại Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp Điện Kremlin, Moskva hôm 5/4. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, Moskva hôm 5/4. Ảnh: AFP

Trong chuyến thăm Moskva hôm 5/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định quan hệ giữa 2 nước đang ở “mức tốt đẹp nhất trong lịch sử”.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố tăng thêm các hành động thương mại nhằm vào Trung Quốc, tiết lộ thêm khoản 100 tỷ USD trong gói thuế có thể áp đặt vào đêm 5/4.

Trong khi đó, Nga đang đối mặt với tranh cãi ngoại giao quốc tế sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga tại Vương quốc Anh, vốn bị phía London quy trách nhiệm cho Điện Kremlin.

Richard McGregor - thành viên cấp cao thuộc Viện Lowy ở Sydney nói với CNN: “Trung Quốc đang muốn xác nhận sự tồn tại của một trật tự thế giới mới, độc lập và chống lại Mỹ… Họ đều có lý do để đẩy lùi Mỹ”.  

Ông Vương Nghị đang hoàn tất chuyến thăm tới Moskva, nơi nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - người đang có kế hoạch thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh vào tháng 6.

Cùng đi trong chuyến thăm của ông Vương, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết Bắc Kinh sẵn sàng cùng Moskva bày tỏ “các quan ngại chung và lập trường chung về các vấn đề quốc tế quan trọng”.

“Phía Trung Quốc đến Moskva để cho người Mỹ thấy quan hệ thân thiết giữa các lực lượng vũ trang của Trung Quốc và Nga… chúng tôi đến để ủng hộ các bạn Nga”, ông nói.

McGregor cho rằng 2 quốc gia đã trở nên gần gũi hơn trong thập niên qua, dù khó có thể nói chính xác mức độ sâu sắc của mối quan hệ này.

Trung Quốc ủng hộ Nga trong vụ đầu độc tại Anh

Giữa cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế đang diễn ra quanh các cáo buộc của Anh rằng Nga đứng sau âm mưu đầu độc cựu điệp viên hai mang cư ngụ tại thành phố Salisbury hồi tháng 3, Bắc Kinh hầu như chỉ giữ im lặng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã né tránh khi được hỏi về vụ tấn công tại cuộc họp báo thường nhật hôm 3/4. Ông này nói: “Chúng tôi biết rằng các bên liên quan vẫn chưa đưa ra kết luận về vụ Skripal khiến tất cả các bên cảm thấy thỏa đáng. Trung Quốc duy trì quan điểm rằng các bên liên quan cần sớm xem xét các thông tin đằng sau vụ Skripal và giải quyết đúng tranh chấp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự tham vấn bình đẳng”.

Bắc Kinh cũng chưa tham gia cùng các nước lớn khác trên thế giới như Mỹ, Canada, Australia,… để trục xuất nhà ngoại giao Nga trong những tuần gần đây.

McGregor cho rằng đây là điểm mới nhất trong chuỗi phối hợp chính sách ngoại giao mật thiết giữa Moskva với Bắc Kinh. 2 nước từ lâu đã ủng hộ nhau tại Liên Hợp quốc.

“Trung Quốc chưa bao giờ nói nhiều về việc Nga sáp Crimea, họ hợp tác chặt chẽ về khủng Triều Tiên và Trung Quốc không chỉ trích vai trò của Nga tại Syria”, ông này cho hay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.