Sau Tổng giám đốc, đến Chủ tịch BBC sắp mất việc ?

Sau khi Tổng giám đốc Georg Entwistle phải từ chức và bồi thường 715.000 USD thì đến lượt Chủ tịch BBC Chris Patten đối mặt nguy cơ mất việc.

 

Tờ Daily Mail nói Patten đã phải đấu tranh rất nhiều cho chiếc ghế của mình sau khi chương trình Newsnight của BBC nhầm lẫn về một thành viên cấp cao của Đảng Bảo thủ đã lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, Chủ tịch của BBC vẫn đang phải nguy cơ từ chức do đã biết về ý định của phóng sự trong chương trình Newsnight nhưng không cảnh báo báo các đồng nghiệp cấp cao của mình.

 

Sau Tổng giám đốc, đến Chủ tịch BBC sắp mất việc ? ảnh 1

Chủ tịch Patten (phải) với Tổng giám đốc George Entwistle khi ông tuyên bố từ chức đêm thứ 7 vừa qua

 

Bộ trưởng Văn hóa truyền thông của Anh, bà Maria Miller tỏ ra thất vọng về “những phản ứng không nhanh nhạy” của cả Lord Patten và Mr Entwistle trong các khủng hoảng gần đây tại BBC. Theo Daily Mail, bà Maria Miller không muốn can thiệp trực tiếp mà muốn cho ông Patten một cơ hội để chứng tỏ mình bằng cách nhanh chóng ổn định lại BBC. Tuy nhiên, cùng với bê bối tình dục trẻ em của Jimmy Savile gần đây và vụ sai lệch thông tin trong chương trình Newsnight, BBC đang phải đứng trước thách thức rất lớn về niềm tin với khán, thính giả. Trong diễn biến khác, Tổng giám đốc Entwistle đã phải bồi thường 715.000 USD trước khi rời khỏi BBC, tương đương với 1 năm lương của ông.

 

Trong khi đó, một giám đốc điều hành ít tên tuổi tại Bắc Ireland của BBC là Peter Johnston tiết lộ rằng các quan chức đã bật đèn xanh cho việc phát sóng phóng sự gây ra sóng gió này.

 

Sau Tổng giám đốc, đến Chủ tịch BBC sắp mất việc ? ảnh 2

Khuôn mặt của Chủ tịch Chủ tịch Patten trên sóng BBC hôm qua

 

Sau khi xảy ra vụ bê bối, Chủ tịch Patten đã cảnh báo rằng BBC sẽ ‘kết thúc’ nếu như không nhanh chóng khôi phục được lòng tin trong làng báo.

 

Hiện nay, ít nhất 6 giám đốc điều hành cao cấp khác đang đối mặt với nguy cơ sa thải khi BBC điều tra tại sao sản phẩm ‘báo chí rẻ tiền’ như Newsnight lại được lên sóng.

 

Hôm qua, ông Patten khẳng định ông sẽ không gục ngã trước áp lực từ chức nhưng thừa nhận rằng công việc của ông sẽ sớm kết thúc nếu như không đủ khả năng xoay chuyển tình hình một cách nhanh chóng.

“Nếu tôi không làm được gì và chúng ta không khôi phục lại được niềm tin của công chúng với BBC thì chắc chắn rằng chiếc thẻ báo chí của tôi sẽ bị thu hồi và mất giá trị ngay lập tức”, Patten nói. Daily Mail dẫn lời một nguồn tin cấp cao từ Chính phủ Anh cho biết đã có những tranh cãi rất gay gắt nổ ra xung quanh vấn đề khả năng làm việc của Chủ tịch BBC. Một nguồn tin ẩn danh nói Lord Patten đã có cơ hội và phải chứng tỏ được ông có khả năng kiểm soát tình hình nếu không muốn ‘tiếp bước’ Tổng giám đốc Georg Entwistle.

 

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới hôm qua, ông Patten cam kết sẽ “sửa chữa toàn diện, triệt để các sai sót trong cơ cấu quản lí của BBC”, ông cũng cho biết Giám đốc mới sẽ được bổ nhiệm trong ‘vài tuần tới’. Nhấn mạnh về mức độ nghiêm trọng, ông đã dùng từ ‘kết thúc’ để nói về tình trạng của BBC nếu không thay đổi được tình hình: “Cơ sở cho các giấy phép hoạt động và vị trí của BBC trong công chúng chính là niềm tin, nếu chúng ta bị mất điều đó, mọi chuyện sẽ ‘kết thúc’ với BBC”.

 

Sau khi Tổng giám đốc Georg Entwistle tuyên bố từ chức, Chủ tịch Patten đã phải đối mặt với các yêu cầu từ chức khi thừa nhận đã biết trước về những tuyên bố giật gân trong nội dung phóng sự trên Newsnight.

 

Sau Tổng giám đốc, đến Chủ tịch BBC sắp mất việc ? ảnh 3

Quyền Tổng giám đốc của BBC Tim Davie mới được bổ nhiệm sau khi ông George Entwistle từ chức

 

Theo Daily Mail, ông Patten đã nhận được tin nhắn cảnh báo qua mạng xã hội Twitter từ Iain Overton, người đứng đầu Văn phòng điều tra báo chí trước ngày phóng sự được lên sóng. Chủ tịch Patten thừa nhận đã không làm gì cho đến ngày 3/11, một ngày sau khi phóng sự được phát sóng và cũng không có trao đổi gì trước đó với Tổng giám đốc Georg Entwistle vì tưởng là “đã nói rồi”. Trong khi đó, dù đã từ chức nhưng Tổng giám đốc Georg Entwistle  vẫn bị lên án vì hoàn toàn không biết gì về phóng sự trên Newsnight cho đến khi “chuyện đã rồi”.

Theo VTV-M

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.