Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

Theo truyền thông Đức, ngày 26/10 đã đăng tải lại cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Merkel trong đó có đoạn Tổng thống Mỹ có nói: “Tôi không biết gì về vấn đề nghe lén, nếu tôi là người biết về vấn đề này thì sự việc đã khác rồi”.
Truyền thông Đức cho rằng đây là lời “xin lỗi” của Tổng Thống Mỹ Obama đối với Thủ tướng Đức Merkel.
Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, nơi được cho là nơi thực hiện các cuộc nghe lén. Ảnh: AFP
Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, nơi được cho là nơi thực hiện các cuộc nghe lén.
Ảnh: AFP
Trong khi đó, theo một tài liệu mật được tiết lộ, các cuộc điện thoại của Thủ tướng Merkel đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ nghe lén từ năm 2002, và những cuộc nghe lén này vẫn tiếp tục cho đến khi Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm tới Đức vào tháng 6 vừa rồi.
Hiện tại các Cơ quan tình báo của Mỹ có cơ sở điệp báo tại 80 nước và khu vực trên thế giới, trong đó có 19 cơ sở đặt tại các nước châu Âu.
Trước đó, lãnh đạo Đức đưa ra phản ứng mạnh mẽ như vậy sau khi xuất hiện thông tin trên báo Tấm gương của Đức nói rằng "mật vụ Mỹ đã theo dõi điện thoại của Thủ tướng Merkel trong nhiều năm qua". Thông tin này cũng được Cơ quan Tình báo liên bang Đức và Văn phòng An ninh thông tin liên bang Đức xác minh.
Thủ tướng Merkel khẳng định, nếu những cáo buộc này được chứng minh là sự thực thì đây là điều hoàn  toàn không thể chấp nhận được.
Dân Mỹ biểu tình các cuộc nghe lén của Mỹ. Ảnh: Reuters
Dân Mỹ biểu tình các cuộc nghe lén của Mỹ. Ảnh: Reuters
Phản ứng trước sự "giận dữ" của chính phủ Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết, Mỹ không giám sát và sẽ không giám sát các hoạt động liên lạc của Thủ tướng Merkel.
Tổng thống Obama vẫn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đức trong các vấn đề an ninh và quốc tế.
Theo VOV

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.