Venezuela dọa trục xuất các nhân viên ngoại giao Mỹ

Với việc trục xuất ba nhân viên Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triệt phá “nhóm tiên phong” gây bất ổn tại Venezuela,đồng thời cho biết nếu tiếp tục các hành động chống chính phủ Venezuela, ông sẽtrục xuất tất cả các nhân viên ngoại giao Mỹ.
Phát biểu tại một buổi lễ tại Bộ tổng tư lệnh quân cảnh, ông Maduro cho biết quyết định trục xuất Đại biện lâm thời Mỹ Kelly Keiderling và hai quan chức khác tại Đại sứ quán Mỹ là phức tạp và khó khăn, thế nhưng cần phải đưa ra quyết định đó. Theo Tổng thống Maduro, quyết định đã đem lại kết quả “lớn hơn mức trông đợi."
Tổng thống Maduro phát biểu tại trụ sở Bộ tổng tư lệnh quân cảnh hôm 2/10. (Nguồn: AVN)
Tổng thống Maduro phát biểu tại trụ sở Bộ tổng tư lệnh quân cảnh hôm 2/10. (Nguồn: AVN)
Hôm 30/9, ông Maduro đã ra lệnh trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ với cáo buộc tham gia các hoạt động phá hoại nền kinh tế và hệ thống điện lực, gây bấtổn tại quốc gia Nam Mỹ này.
Đáp lại, Washington cũng tuyên bố Đại biện lâm thời Calixto Ortega Ríos và hai nhà ngoại giao khác của Venezuela tại Mỹ là những nhân vật “không được hoan nghênh.”
Tại buổi lễ trên, ông Maduro phê phán sự ngạo mạn của Đại biện lâm thời MỹKeiderling - một nhân viên “hạng sáu hoặc hạng bảy” của Bộ ngoại giao Mỹ - khi bà bác bỏ lý do bị trục xuất. Theo ông, thái độ trên cho thấy quyết định trục xuất là có cơ sở.
Nhà lãnh đạo cánh tả này cũng cho biết ông mới nhận được thông tin về việc một số nhân viên có dính líu tới tình báo Mỹ được bổ nhiệm làm lãnh đạo hoặc làmđặc phái viên của một số công ty đang cung cấp dịch vụ điện lực tại Venezuela, với mục đích tiến hành các hành động phá hoại, gây mất ổn định trong nước.
Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela bị xuống cấp kể từ cuối năm 2010, sau khi cốTổng thống Hugo Chávez không chấp nhận ông Larry Palmer làm đại sứ mới của Mỹtại Caracas vì đưa ra những tuyên bố thù địch. Đáp lại, Mỹ rút thị thực của Đại sứ Venezuela tại Washington.
Cuối năm 2012, hai nước thiết lập kênh đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, tháng Bảy vừa qua ông Maduro quyết định chấm dứt quá trình đối thoại này sau khi bà Samantha Power, khi đó là ứng viên vào vị trí Đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc, tuyên bố nếu được bổ nhiệm bà sẽ đấu tranh chống“sự đàn áp” tại Venezuela và Cuba./.
Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.