Tổng thống Ukraine điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc thảo luận thứ 2 giữa họ trong những ngày qua, giữa lúc cuộc đọ sức chính trị ở Ukraine sắp đạt đến điểm then chốt.
Nhà Trắng cho biết ông Biden đã hoan nghênh “tiến bộ đạt được ngày hôm nay” ở Ukraine và kêu gọi ông Yanukovych phê chuẩn việc bãi bỏ các đạo luật chống biểu tình được thông qua hôm 16/1 không một chút chậm trễ. 
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong cuộc đối thoại trực tiếp với thủ lĩnh đối lập (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong cuộc đối thoại trực tiếp với thủ lĩnh đối lập (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ còn khuyến khích ông Yanukovych tiếp tục làm việc với phe đối lập để tìm kiếm những thỏa hiệp đóng vai trò quyết định đối với một giải pháp hòa bình, trong đó bao gồm một luật ân xá và một chính phủ mới có thể tạo ra sự đoàn kết chính trị, giành được lòng tin của dân chúng và đưa Ukraine đi theo con đường châu Âu bằng việc tăng cường các thiết chế dân chủ và thực hiện những cải cách cần thiết để đạt được sự thịnh vượng kinh tế.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Thủ tướng cùng toàn bộ Nội các Ukraine từ chức và quốc hội nước này dỡ bỏ các đạo luật chống biểu tình. Đây là những nhượng bộ lớn nhất từ trước tới nay đối với người biểu tình đối lập./.
Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.