New Zealand muốn cắt phần "vương quốc Anh" trên quốc kỳ

Thủ tướng tái đắc cử của New Zealand cho biết ông muốn bỏ phần “Liên hiệp vương quốc Anh” trên quốc kỳ của nước này thông qua một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2015.
Quốc kỳ hiện tại của New Zealand gồm 2 phần: Góc phần tư có quốc kỳ của Liên hiệp vương quốc Anh và chính giữa là 4 ngôi sao biểu tượng của chòm sao Thập Tự Chinh. Ảnh: Reuters
Quốc kỳ hiện tại của New Zealand gồm 2 phần: Góc phần tư có quốc kỳ của Liên hiệp vương quốc Anh và chính giữa là 4 ngôi sao biểu tượng của chòm sao Thập Tự Chinh. Ảnh: Reuters
Hãng Nước Nga ngày nay (Russia Today – RT) đưa tin cho biết, với ý định này, New Zealand có thể sẽ phải thiết kế một lá quốc kỳ mới cho đất nước.
Dự định này của John Key được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông tái đắc cử vị trí Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ thứ ba. Nó thể hiện tham vọng xóa bỏ hoàn toàn quá khứ từng là thuộc địa của nước này. 
Ông John Key dự định sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2015 để xem liệu dân chúng có muốn xóa bỏ biểu tượng đã 122 năm tuổi hay không. Quốc kỳ New Zealand gồm 2 phần chính: Phần Liên hiệp vương quốc Anh ở góc trái và 4 ngôi sao thuộc chòm sao Thập Tự Chinh. “Tôi không nghĩ chúng ta nên treo nó mãi mãi”, tờ Washington Post trích dẫn lời ông Key cho biết.
Ý tưởng này được đưa ra lần đầu tiên vào tháng Ba, khi ông Key nói rằng đã đến lúc để quốc đảo thay đổi chính mình. Ông cũng viện dẫn về việc Canada thay đổi quốc kỳ, từ một lá cờ có chứa dấu hiệu của Liên hiệp vương quốc Anh sang một lá cờ có biểu tượng lá phong nổi tiếng và đậm chất hiện đại.
Quốc kỳ màu đen có biểu tượng dương xỉ bạc được cho là một trong những lựa chọn trong tương lai của New Zealand.
Quốc kỳ màu đen có biểu tượng dương xỉ bạc được cho là một trong những lựa chọn trong tương lai của New Zealand.
Ông Key có thể sẽ gặp phải sự phản đối nhất định, dựa trên một số cuộc khảo sát được tổ chức từ tháng Ba. Theo một thăm dò của kênh truyền hình nhà nước TVNZ thì 72% người được hỏi muốn gắn bó với lá cờ hiện tại, chỉ có 28% là muốn thay đổi.
Nếu cuộc trưng cầu dân ý năm sau thành công, thiết kế quốc kỳ mới có thể sẽ bao gồm một chiếc lá dương xỉ màu bạc trên nền đen, đã từng được một số đội thể thao của New Zealand sử dụng trước đây, hoặc là biểu tượng Maori đậm chất bản xứ.
Theo Infnet

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.