Tập Cận Bình nói "không" với mỳ ăn liền

(Baonghean.vn)-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi người Trung Quốc cư xử văn minh khi đi du lịch nước ngoài - đơn giản như giảm ăn mỳ ăn liền hay vứt rác bừa bãi.
Theo tin đưa bởi truyền thông Trung Quốc thì nhiều khách sạn tại Maldives đã ngừng cung cấp nước nóng trong phòng khách sạn để ngăn các du khách Trung Quốc ăn mỳ ăn liền. Đây là cách mà người Trung Quốc làm để giảm chi phí cho những bữa ăn đắt tiền và dành số tiền đó để đi mua sắm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tối thứ 2 ngày 15/09, nhân chuyến thăm Maldives, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra lời kêu gọi: "Đừng vứt vỏ chai nước khắp mọi nơi. Đừng làm tổn hại đến rặng san hô. Ăn ít mỳ ăn liền lại, thay vào đó là hải sản địa phương". Sở dĩ như vậy là do ứng xử của khách du lịch Trung Quốc những năm gần đây gặp phải vô số chỉ trích: quá ồn ào, chen hàng, làm hư hỏng các di tích văn hoá, khạc nhổ bừa bãi. Năm ngoái, Bộ du lịch Trung Quốc đã phải phát hành tập sách hướng dẫn cư xử dành cho người du lịch.
Tất nhiên, điều này không làm Chủ tịch Tập bớt lạc quan trước tình hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, điều kiện sống của người dân ngày càng tăng mà số người Trung Quốc du lịch nước ngoài tăng hàng năm là 1 minh chứng. Ông nhận xét:"Những nơi mà người Trung Quốc đi qua lan rộng trên bản đồ như 1 vệt mực", từ  châu Á, châu Đại Dương, châu Âu cho đến Mỹ. Theo cục du lịch Trung Quốc, số du khách Trung Quốc chọn nước ngoài làm điểm đến tăng 18% kể từ năm 2012. Pháp, nơi đón tiếp 1.4 triệu du khách Trung Quốc mỗi năm thì ước tính hàng năm sẽ có thêm khoảng 20 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài và hy vọng tăng trưởng gấp đôi số du khách chọn Pháp làm điểm đến. (Le Figaro)
Nấm Linh Chi

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.