Tối hậu thư của Hồng Kông

(Baonghean.vn)-Sáng sớm thứ 5 ngày 2/10, hơn 3000 người biểu tình vì dân chủ dồn về trước toà nhà chính quyền lãnh đạo Hồng Kông để yêu cầu đặc khu trưởng Lương Chấn Anh từ chức. Agnes Châu, một trong số những người cầm đầu phong trào sinh viên tuyên bố sẽ "có các hoạt động khác trong những ngày tới, ví dụ như chiếm các toà nhà quan trọng của chính quyền" nếu yêu cầu trên không được đáp ứng.

Cảnh sát cố giải tán đám đông biểu tình trước toà nhà của đặc khu trưởng.
Cảnh sát cố giải tán đám đông biểu tình trước toà nhà của đặc khu trưởng.



"Chúng ta cần phải đẩy mạnh phong trào hơn nữa. Nếu không tăng tốc, phong trào này sẽ chẳng đạt được mục đích gì", Jason Chan, 23 tuổi, sinh viên tham gia biểu tình cho ý kiến. Tuy nhiên hiện các thành phần tham gia biểu tình đang bị chia thành 2 phe: ủng hộ và phản đối dùng vũ lực. Phong trào này vốn dĩ là một phong trào hoà bình, kể cả khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông vào chủ nhật 28/09.

Lương Chấn Anh bị yêu cầu từ chức ngay từ những ngày đầu của phong trào bởi ông này bị chỉ trích chỉ là con rối của Bắc Kinh. Yêu cầu thứ 2 của nhóm biểu tình là Bắc Kinh phải rút lại chính sách bầu cử sửa đổi, theo đó Bắc Kinh nắm quyền quyết định các ứng viên được tham gia ứng cử bầu cử phổ thông cho vị trí đặc khu trưởng. Như vậy, mặc dù Bắc Kinh chấp thuận cho người dân Hồng Kông bỏ phiếu phổ thông, chính sách này vẫn bị người Hồng Kông nhìn nhận là "phi dân chủ".

Về phía chính quyền Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo đại lục vẫn kiên quyết không để cho phản ứng của người biểu tình Hồng Kông hay cộng đồng quốc tế tác động đến quyết định của mình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nhân chuyến thăm New York hôm thứ 4 ngày 1/10, được đón tiếp bởi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: "Vấn đề Hồng Kông là nội sự của Trung Quốc. Tất cả các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và đó cũng là nguyên tắc nền tảng cho việc điều hoà các mối quan hệ quốc tế". Ý ông muốn nói đến các cuộc tập trung biểu tình ủng hộ Hồng Kông diễn ra hôm thứ 4 ngày 1/10 ở nhiều nước trên thế giới.

Trung Quốc đang bước những bước đầy rủi ro trong cuộc khủng hoảng này, nếu không muốn làn sóng "ủng hộ dân chủ" lan rộng. Chưa bao giờ chính quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm soát các mạng xã hội như lúc này, với lý do ngăn chặn các phần tử "cực đoan" vi phạm pháp luật. Cũng cùng mạch quan điểm đó là quyết định cấm vận du lịch theo nhóm đến Hồng Kông. Cụ thể, các hãng du lịch Trung Quốc đã thông báo với hãng du lịch Hồng Kông huỷ bỏ toàn bộ các tour du lịch đông người từ đại lục đến Hồng Kông. Được biết, từ ngày 1 đến 7/10 được gọi là "tuần lễ vàng" của đại lục, nhiều người Trung Quốc đến Hồng Kông vào thời điểm này để đi mua sắm. (Le monde ngày 2/10)

Nấm Linh Chi

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.