Nga sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố Nga sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam trong khuôn khổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thứ trưởng Karasin nhấn mạnh: “Chú ý đặc biệt được dành cho vấn đề hội nhập Nga vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh những nỗ lực tăng cường phát triển vùng Viễn Đông và Đông Siberia. Chúng ta tiếp tục xây dựng hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, điều cho phép nói về sự hình thành liên minh công nghệ và năng lượng Nga – Trung.”
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: ITAR-TASS)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: ITAR-TASS)
Ngoài ra, ông cho biết “mối quan hệ nhiều mặt với Ấn Độ, Việt Nam và các nước khác của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng được phát triển tích cực”./.
Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.