Trục xuất 20 du khách vì xem video khủng bố

20 du khách đến từ Anh, Nam Phi và Ấn Độ bị trục xuất khỏi Trung Quốc với cáo buộc xem các video ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan tôn giáo.

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và trục xuất 20 du khách nước ngoài với cáo buộc xem các video ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Ảnh minh họa: AFPCảnh sát Trung Quốc bắt giữ và trục xuất 20 du khách nước ngoài với cáo buộc xem các video ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Ảnh minh họa: AFP

Những du khách ngoại quốc này cùng theo dõi một bộ phim tài liệu không rõ nguồn gốc tại một căn phòng khách sạn. Vài người trong số đó về sau chuyển sang xem các đoạn video tuyên truyền, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua hôm 18/7 dẫn thông báo từ văn phòng ngoại giao thành phố Ordos thuộc khu tự trị Nội Mông cho hay. Cảnh sát cũng tìm thấy những video tương tự từ điện thoại của một người Nam Phi trong nhóm.

Những du khách trên, bao gồm 10 người Nam Phi, 9 người Anh và một người Ấn Độ, bị chặn lại hôm 10/7 khi đang chuẩn bị lên máy bay tới thành phố Thiên An. Theo vợ chồng Hoosain và Tahira Jacobs, hai du khách người Anh, bộ phim tài liệu mà họ xem do BBC sản xuất, kể về cuộc đời và sự nghiệp của Thành Cát Tư Hãn.

Hiệp hội báo chí Anh cho rằng "những quan chức thực hiện vụ bắt giữ có thể phạm sai lầm vì không biết tiếng Anh". Trong khi đó, Xinhua nêu rõ 5 người Nam Phi, 3 người Anh và một người Ấn Độ hôm 11/7 bị bắt dựa theo một đạo luật "quy định hình phạt đối với hành vi tổ chức, dẫn dắt và gia nhập các nhóm khủng bố". Cả 9 người "đã thừa nhận sai phạm và tỏ ra ăn năn". Cảnh sát tiến hành xử lý vụ việc và trục xuất 9 người này hôm 18/7. 11 người còn lại bị trục xuất từ hôm 15/7.

(Theo VNExpress)

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.