Châu Âu khẩu chiến vì người tị nạn tràn ngập

 

Căng thẳng leo thang khi Hungary và Croatia không tiếc lời đe dọa và chỉ trích nhau giữa lúc hàng nghìn người di cư kiệt sức đang tràn về các khu vực biên giới.

Người di cư
Người di cư chờ để được lên tàu tại Tovarnik, Croatia ngày 19-9 (Reuters)

Theo Reuters, hơn 20.000 người tị nạn, phần đông chạy trốn cuộc chiến ở Syria, đã đổ về Croatia từ đầu tuần này sau khi Hungary dùng rào thép, hơi cay và vòi rồng tại biên giới với Serbia để ngăn cản họ tiến vào Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc khủng hoảng đang khiến lãnh đạo EU chia rẽ sâu sắc. Hungary mới đây buộc tội Croatia “vi phạm chủ quyền” khi gửi nhiều xe buýt và tàu hỏa chở người tị nạn vượt qua biên giới chung hai nước. Hungary còn dọa sẽ ngăn chặn việc Croatia gia nhập khối Schengen.

“Chính phủ Croatia liên tục dối trá trước mặt người Hungary, Croatia và EU. Thế này gọi là đoàn kết châu Âu ư?” - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói trong cuộc họp báo ngày 19-9.

Nhà cầm quyền cực hữu Hungary trước đó đã thề bảo vệ một “châu Âu công giáo” khỏi làn sóng người di cư Hồi giáo.

Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic đáp trả bằng tuyên bố nước ông sẽ không hành xử “bạo lực” như Hungary để chặn người tị nạn hay ép buộc họ ở lại. Xe buýt và tàu sẽ tiếp tục khởi hành đi Hungary, ông Milanovic khẳng định.

“Chúng tôi ép họ (Hungary) bằng cách chở người tị nạn qua biên giới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này” - Thủ tướng Croatia nói với các phóng viên.

Hiện binh lính Hungary đang chạy đua để dựng hàng rào dọc biên giới Croatia theo cách họ đã làm với Serbia. Chính phủ Hungary cho biết đã triệu tập một số quân dự bị đến khu vực biên giới.

Theo TTO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.