Đấu khẩu quanh thất bại của Trung Quốc ở hội thi quân sự Nga

Bị đánh bại trong nhiều nội dung của hội thi quân sự quốc tế, Trung Quốc cáo buộc nước chủ nhà Nga gian lận, còn Moscow đáp trả rằng lý do là bởi Bắc Kinh muốn "khác người".
Xe tăng
Trung Quốc mang đến xe tăng riêng Type 96A, chứ không dùng khí tài mà nước chủ nhà Nga cung cấp trong hội thi quân sự. Ảnh: Military-today

Trung Quốc chưa đầy ba tuần trước tham gia hội thi quân sự lớn nhất thế giới, mang tên Thế vận hội Quân sự Quốc tế tại thao trường Alabino, ở ngoại ô Moscow. Sự kiện có 17 nước tham gia, tranh tài ở nhiều hạng mục khác nhau.

Trong khi hầu hết người dân Mỹ đang say sưa với chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump và vụ kiện của cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady, hàng chục triệu người đam mê quân sự Trung Quốc và các chỉ huy cấp cao quân đội nước này hướng sự tập trung vào cuộc thi tài ở Moscow. China Central TV đã theo dõi chặt chẽ tất cả 14 phần thi trong sự kiện này. Binh sĩ và vô số người hâm mộ quân sự dán mắt vào TV để xem chương trình phát sóng. Các nhà bình luận quân sự Trung Quốc đua nhau mổ xẻ mọi góc độ của cuộc tranh tài.

Cuối cùng, Nga đánh bại Trung Quốc trong hầu hết 12 nội dung mà Trung Quốc tham gia, trong đó có đua xe tăng (Tank Biathlon), đua tàu ngầm và tàu chiến (Caspian Cup) và đua xe chiến đấu bộ binh (Suvorov Onslaught). Trong hội thi, các bình luận viên quân sự Nga nhiều lần thẳng thừng chê bai màn trình diễn của các loại vũ khí, khí tài Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc cáo buộc Nga gian lận. Tướng Liu Ying, người đứng đầu đội Trung Quốc, và nhiều nhà bình luận quân sự, phàn nàn rằng chủ nhà Nga liên tục thay đổi luật thi để cố tình gây bất lợi cho đội Trung Quốc. Trong khi đó, người Nga nói rằng khiếu nại của Trung Quốc là vô lý và những lời cáo buộc đó nhằm bao che cho bất cập và thiếu sót của đội tuyển Trung Quốc.

Nga nói rằng Trung Quốc thất bại vì họ cố gắng khác biệt với các nước khác. Trong các đội đến từ 17 nước tham gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Angola, Armenia, Venezuela, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Mông Cổ, Nicaragua, Serbia và Tajikistan, thì Trung Quốc là quốc gia duy nhất từ chối sử dụng các loại vũ khí và thiết bị mà chủ nhà Nga cung cấp. Thay vào đó, Trung Quốc dùng xe tăng, xe bọc thép, súng và đạn dược của riêng mình. Các nhà phân tích cho rằng điều này chứng tỏ Trung Quốc đang muốn thể hiện với thế giới rằng các loại vũ khí của họ cũng hiện đại và ưu việt không kém gì hàng của Nga.

Rốt cuộc, người Nga phải điều chỉnh luật thi để đảm bảo rằng vũ khí của Trung Quốc, thường mới và hạng nặng hơn, có thể đấu công bằng với các loại vũ khí cùng một tiêu chuẩn mà Nga cung cấp cho các nước khác.

Trung Quốc cáo buộc Nga có "động cơ sâu xa" khi yêu cầu các bên tham gia phải sử dụng vũ khí của Nga, đặc biệt là xe tăng chủ lực T-72B3M và T-72B3, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trên thị trường vũ khí thế giới. Tất nhiên, Trung Quốc rõ ràng cũng muốn bán xe tăng của mình cho thị trường toàn cầu, đó là lý do tại sao Trung Quốc mang đến xe tăng Type 96A. Loại xe này tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật và có động cơ lớn hơn nhiều.

Trong cuộc thi năm ngoái, một chiếc xe tăng Type 96A đã khiến đoàn Trung Quốc "bẽ mặt" khi nó bị tuột bánh xích trong lúc chạy qua lễ đài để tiến tới vạch đích, khiến Trung Quốc mất vị trí thứ hai vào tay Armenia.

Tuần này, lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II ở châu Á tại Bắc Kinh sẽ là cơ hội để Trung Quốc khiến thế giới quên đi thất bại ở hội thi, khi phô diễn các vũ khí công nghệ cao mới nhất từ tên lửa đạn đạo cho tới các loại chiến đấu cơ trên tàu sân bay.

Theo Washington Times/VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.