Vì sao Trung Quốc sẽ tập trận ba bên ở Malacca?

Vì sao Trung Quốc sẽ tập trận ba bên ở Malacca?

Tháng tới, quân đội Trung Quốc (PLA) sẽ tham gia tập trận với Australia, Malaysia và Mỹ tại eo biển Malacca.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, đây là một động tác ngoại giao của Bắc Kinh nhằm trấn an những nghi ngại về phía PLA.

Người phát ngôn PLA là Yang Yujun cho biết, đợt tập trận với Malaysia sẽ có sự tham gia của 1.160 quân nhân và hai tàu chiến của Trung Quốc, cùng với trực thăng và máy bay vận tải.

Nội dung của đợt tập trận này tập trung vào cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn và các kịch bản bị cướp tàu.

Hình ảnh
Hình ảnh trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc hôm 24/8/2015. Ảnh: Xinhua

 Quân đội Trung Quốc và Australia đã lên kế hoạch cho một đợt tập trận chung khác từ ngày 20-28/9. Ông Yang cho biết thêm, đợt tập trận mang tên “Panda Kangaroo” sẽ có nội dung chính là tập huấn kỹ năng sinh tồn, đi xuồng và leo núi.

Trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã mở rộng phạm vi tiếp cận tới châu Phi, trong khi lập trường cứng rắn của họ tại các vùng biển tranh chấp đã khiến nhiều quốc gia khác coi đây là đe dọa tới an ninh khu vực.

Yue Gang, một nhà bình luận quân sự tại Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc hiểu rõ các nghi ngại trên đối với PLA có thể gây trở ngại cho các chiến lược như “Một vành đai, một con đường", trong khi đây lại là các kế hoạch nhằm thúc đẩy kết nối thương mại và hạ tầng ra bên ngoài.

“Cần có các biện pháp để giảm bớt hoài nghi với Trung Quốc khi mà Bắc Kinh muốn hợp tác với các quốc gia trên” – ông Yue nói thêm: “Để giảm thiểu các nguy cơ và trở ngại sau này thì cần phải tăng cường sự tin tưởng”.

Pang Zhongying – Hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Toàn cầu tại Đại học Tôn Dật Tiên – nói rằng càng nhiều công ty Trung Quốc đầu tư mạnh vào hạ tầng ở nước ngoài thì quân đội lại càng cần tăng cường hoạt động chung với các đối tác nước ngoài.

“Nhưng cuộc tập trận chung này là một phần nỗ lực của Bắc Kinh để quân đội của họ tiếp cận với cộng đồng quốc tế” – ông Pang nhận định.

Ông Pang cũng cảnh báo: “những nỗ lực như vậy có thể xua tan nghi ngờ ở một chừng mực nào đó, nhưng hiệu quả thì còn phải chờ xem”.

Ông này nói rằng, Trung Quốc và Mỹ đã có được những tiến triển trong đàm phán về việc thiết lập nên bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn tính toán sai lầm và đụng độ.

Ông Yang cũng bác bỏ thông tin rằng Trung Quốc đang ráo riết củng cố biên giới với Triều Tiên sau khi căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bùng phát vào tuần qua.

Các bức ảnh trên website của đại lục tuần qua cho thấy, PLA đã đưa rất nhiều xe tăng tới Yanbian, quận biên giới Trung Quốc giáp với Triều Tiên. Ông Yang nói rằng các thông tin này ‘là không có thật và hoàn toàn bị thổi phồng’.

“Các lực lượng phòng thủ biên giới Trung Quốc từ lâu đã duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và tình trạng huấn luyện tốt” – ông Yang nói.

Theo VNN

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.