Tổng thống Hàn Quốc tới Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm kết thúc thế chiến 2

Theo Đài KBS (Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ lên đường thăm Trung Quốc vào ngày 2/9 và có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tiếp đó ngày 3/9, bà Park Geun-hye sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, sự kiện diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn, ở thủ đô Bắc Kinh, trong đó có cuộc duyệt binh quy mô lớn. 

Theo giới quan sát, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Park Geun-hye dự kiến sẽ góp phần nâng tầm quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh, thúc đẩy việc thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhân chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Seoul cũng kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc ngăn chặn các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng và giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sau thỏa thuận liên Triều ngày 25/8.

Tháp tùng Tổng thống Park Geun-hye trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này ngoài các quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc, còn có đoàn doanh nhân gồm 156 người, đông đảo nhất từ trước tới nay./.

 

Theo VN+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.