Đại sứ Pháp cảm ơn Việt Nam chia sẻ về vụ tấn công khủng bố

Đại sứ cho biết, Pháp đã thiết lập lại kiểm soát cho hệ thống tại biên giới, song vẫn chào đón du khách Việt Nam và các nước.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN chiều nay (14/11), Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier cho biết sau vụ khủng bố được coi là kinh hoàng nhất trong lịch sử của nước này, Tổng thống Pháp đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh và công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng điều đó có nghĩa là lực lượng an ninh của Pháp hiện nay đã có nhiều quyền và phương tiện hơn để can thiệp vào việc kiểm soát giao thông và việc đi lại của người dân, hay tiến hành khám xét các ngôi nhà bị tình nghi để truy tìm khủng bố cũng như nơi cất giấu vũ khí, tiếp tục tăng cường biện pháp an ninh trên mạng để chống buôn bán vũ khí và ngăn chặn việc tuyên truyền lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

Đại sứ cũng cho biết nước Pháp đã thiết lập lại việc kiểm soát một cách có hệ thống tại biên giới sau vụ khủng bố, đồng thời nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa nước Pháp hoàn toàn đóng cửa với bên ngoài và vẫn chào đón công dân Việt Nam và các nước sang du lịch.

Ngài Đại sứ Jean-Noel Poirier cũng chia sẻ rằng từ nhiều năm nay, nước Pháp đã tham gia các đấu tranh chống khủng bố, nhất là ở Trung Đông. Vài ngày gần đây, nước này cũng đã có những hoạt động quân sự để chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Đại sứ tin tưởng rằng sau sự kiện này, với sự kiên trì và quyết liệt, nước Pháp và cộng đồng quốc tế sẽ chiến thắng được lực lượng khủng bố.

Qua cuộc phỏng vấn, ngài Đại sứ cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc của nước Pháp tới người dân cũng như Nhà nước Việt Nam vì đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp qua những lời chia sẻ và động viên.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng nước Pháp vẫn luôn chào đón cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân Việt Nam sang Pháp và đặt mục tiêu trong vòng 2 năm tới sẽ tăng gấp đôi lượng thị thực cấp cho người dân.

Theo VOV.VN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.