Lãnh đạo đối lập Campuchia Sam Rainsy bị tước quyền miễn trừ

Quốc hội Campuchia hôm qua tước quyền miễn trừ đối với lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, đối tượng trong lệnh bắt giữ liên quan đến vụ phí báng cách đây 7 năm.

Một tòa án Campuchia hôm 13/11 phát lệnh bắt ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), liên quan đến vụ phỉ báng bộ trưởng ngoại giao cách đây 7 năm, vốn đã được hoàng gia ân xá.

Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Ảnh: Reuters.
Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Ảnh: Reuters.

Quốc hội Campuchia hôm qua tước quyền miễn trừ đi kèm với vị trí của ông Rainsy trong cơ quan này. Quyết định khai trừ ông Rainsy do Chủ tịch quốc hội Campuchia Heng Samrin thông báo.

"Ông ấy mất mọi quyền khi có lệnh bắt giữ. Ông ấy không còn là thành viên quốc hội nên mất quyền miễn trừ", VOA News dẫn lời Chheang Vun, người phát ngôn quốc hội Campuchia, phát biểu với báo giới sau cuộc họp của ủy ban thường trực.

Sam Rainsy sẽ bị bắt ngay khi về nước, người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan nói. "Sẽ không có hứa hẹn nào về chính trị bởi ông ấy đã mất tất cả trạng thái chính trị".

Ông Sam Rainsy dự kiến xuống sân bay quốc tế Phnom Penh vào 22h20 hôm qua, sau khi kết thúc chuyến đi Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng lãnh đạo CNRP cho biết trên Facebook cá nhân rằng ông tạm hoãn hành trình sau khi trao đổi với các đồng nghiệp ở Campuchia và "một số tổ chức quốc tế" khuyên nên trở về vào ban ngày. Ông thông báo sẽ có mặt ở Campuchia "trong vài ngày tới".

Mỹ hôm qua bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Sam Rainsy phải rời khỏi quốc hội Campuchia, kêu gọi khôi phục quyền miễn trừ và thu hồi lệnh bắt giữ đối với ông này, Reuters đưa tin.

Rainsy bị kết án hai năm tù và bị phạt 2.000 USD vì phỉ báng, kích động phân biệt vì phát biểu chống lại Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong năm 2008. Ông được Quốc vương ân xá tháng 7/2013 và chưa bao giờ thực hiện án tù này. Phỉ báng được coi là tội hình sự ở Campuchia với hình thức trừng phạt gồm tù có thời hạn và phạt tiền.

Theo VNE

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.