Hàn Quốc tăng cường chống tham nhũng trong mua sắm quốc phòng

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 21/12 cho biết sẽ mở rộng sự tham gia của khối dân sự trong các hoạt động mua sắm quốc phòng trong một nỗ lực nhằm cải tổ lĩnh vực này. 

(Ảnh minh họa: AP)
(Ảnh minh họa: AP)

Bộ trên cho hay theo kế hoạch cải cách, các tổ chức dân sự sẽ thay thế nhiều cơ quan quân sự trong quá trình thử nghiệm và kiểm định tính năng hoạt động của các loại trang thiết bị quân sự và vũ khí được mua sắm. 

Bộ này cũng sẽ tìm cách nâng tỷ lệ của các thành viên dân sự trong các ủy ban mua sắm quốc phòng từ mức 25% hiện nay lên thành 35%. 

Sau khi ngừng làm việc cho các cơ quan mua sắm của nhà nước, các cựu nhân viên này sẽ bị cấm gia nhập các cơ quan tư nhân được tham gia tiến trình giám sát mua sắm quốc phòng trong 5 năm thay vì chỉ có 3 năm như hiện nay. 

Các biện pháp trên được đưa ra tại một cuộc họp giữa các quan chức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tất cả các quân binh chủng, Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng và các cơ quan quốc phòng khác. 

Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có đoạn viết: “Cuộc họp được kỳ vọng là sẽ giải quyết được tận gốc tình trạng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng và loại bỏ nhận thức tiêu cực đối với ngành quốc phòng nhằm khôi phục lại uy tín của quân đội vốn lâu nay vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi nạn tham nhũng”.

Theo VIETNAM+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.