Nhật Bản chi 12 tỷ USD giúp Ấn Độ xây đường sắt cao tốc

Nhật Bản sẽ cung cấp tới 12 tỷ USD vốn để xây dựng tuyến tàu cao tốc đầu tiên, lớn nhất ở Ấn Độ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 12/12. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 12/12. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu từ hôm qua (11/12). Trong chuyến thăm này, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Có thể nói, mối quan hệ đầy tiềm năng giữa hai nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 châu Á đang ngày càng được thắt chặt trong bối cảnh “người khổng lồ” Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở khu vực và thế giới.

Nhật Bản hy vọng sẽ thắng thầu dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối giữa trung tâm tài chính Mumbai với Ahmedabad - dự án được xem là có quy mô khổng lồ nhất ở Ấn Độ từ trước tới nay.

Trong một bài phát biểu liên quan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ tin tưởng rằng: “Dự án sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc cách mạng đường sắt ở Ấn Độ, cũng như giúp tăng tốc hành trình phát triển của quốc gia này trong tương lai”.

Trên lĩnh vực quốc phòng, hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, chuyển giao công nghệ, thiết bị và chia sẻ các thông tin quân sự. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận nhằm đạt thỏa thuận về hạt nhân dân sự, qua đó mở đường cho Tokyo xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân cho New Delhi.

Bên cạnh đó, New Delhi có các dự định mua vũ khí và thiết bị quốc phòng từ Tokyo. Hiện chưa có thêm thông tin về bản hợp đồng mua máy bay Nhật trị giá khoảng 1,1 tỷ USD của Ấn Độ.

Ấn Độ và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc đàm phán trong suốt 2 năm về thương vụ Ấn Độ mua máy bay US-2 của ShinMaywa Industries (Nhật Bản). Đây cũng là thương vụ bán vũ khí đầu tiên của Nhật kể từ khi ông Abe quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sau gần 50 năm.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.