Thủ tướng Modi: Nga vẫn là đối tác chính của Ấn Độ về quốc phòng

Hãng PTI ngày 23/12 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định rằng Nga sẽ vẫn là “đối tác chính” của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời tuyên bố hai đối tác chiến lược này đang hợp tác để cùng sản xuất thiết bị quốc phòng tiên tiến ở Ấn Độ theo sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ.”

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP)

Phát biểu với hãng Itar-Tass, Thủ tướng Modi nói: “Nga đã và đang là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ qua nhiều thập kỷ, cung cấp phần lớn thiết bị quốc phòng cho chúng tôi… Thậm chí trong môi trường hiện nay, dù việc tiếp cận với thị trường thế giới của Ấn Độ đã được cải thiện, Nga vẫn là đối tác chính của chúng tôi. Người dân Ấn Độ sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ mà người Nga dành cho mình khi chúng tôi cần sự ủng hộ đó nhất.”

Khẳng định mối quan hệ quốc phòng Ấn-Nga đã chuyển đổi “từ quan hệ người mua-người bán sang quan hệ cùng nghiên cứu, phát triển và sản xuất các hệ thống tiên tiến” như tên lửa BrahMos, máy bay Sukhoi-30 MKI và xe tăng T-90, Thủ tướng Modi cho rằng Nga có tiềm năng để trở thành đối tác hàng đầu trong sứ mệnh “Sản xuất tại Ấn Độ” trong lĩnh vực quốc phòng. 

Về hợp tác hạt nhân dân sự, ông Modi cho biết Ấn Độ cam kết xây dựng ít nhất 12 nhà máy điện hạt nhân với các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trên thế giới với sự hỗ trợ của Nga. 

Thủ tướng Ấn Độ còn nhấn mạnh các thế mạnh của Nga trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ quốc phòng và năng lượng hạt nhân sẽ bổ sung cho thị trường rộng lớn của Ấn Độ. 

Về quan hệ kinh tế, ông Modi cho biết có tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Ấn-Nga trong lĩnh vực thương mại và đầu tư./. 

Theo Vietnam+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.