Malaysia ngừng tuyển mới lao động nước ngoài

Malaysia hôm qua thông báo ngừng tuyển dụng các công nhân nước ngoài mới, với hiệu lực tức thì, ngoại trừ người làm nghề giúp việc. 

Construction workers looking at the mug shots of 27 Bangladeshi foreign workers who were arrested here under the Internal Security Act. (Photo: Ernest Chua/TODAY)

Các công nhân xây dựng xem ảnh 27 công nhân Bangladesh bị bắt ở Malaysia theo đạo luật An ninh Nội địa. Ảnh: Today

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp nội các hôm 11/3 sẽ không áp dụng với nghề giúp việc, Channel News Asia dẫn lời phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết. 

Những người chủ lao động muốn thuê công nhân nước ngoài nên tuyển dụng những nhân viên nước ngoài đang ở sẵn tại Malaysia, trong đó có cả những người đã hết hạn giấy phép, ông nói thêm. 

Điều này nghĩa là kế hoạch ban đầu về việc đưa 1,5 triệu công nhân Bangladesh vào nước này sẽ "khép lại". 

Các chủ lao động được hợp pháp hoá các công nhân nước ngoài cho tới thời hạn là 30/6. 

Ahmad Zahid nói các chủ lao động và cơ quan tuyển dụng sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn. "Chúng tôi sẽ thúc đẩy để những kẻ phạm tội buôn và chứa chấp người lao động bất hợp pháp phải bị đi tù. Hiện giờ, họ không sợ vì nghĩ rằng họ có thể thoát bằng cách nộp phạt nhưng điều đó sẽ không còn nữa", ông nói. 

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.