10 bức ảnh thể hiện sự hiếu học của nữ sinh nghèo

(Baonghean.vn) - Trên thế giới hiện nay có đến 65 triệu em gái không được đi học. Điều này dẫn đến việc trong số 774 triệu người mù chữ trên toàn cầu thì phụ nữ chiếm đến 2/3. 
Một thống kê khác cho thấy tổng số các bé trai ở trường tiểu học nhiều hơn 33 triệu so với các bé gái. Thực trạng đáng buồn này chủ yếu là do ở các nước nghèo tại châu Phi hay những vùng dân tộc thiểu số từ Trung Quốc, các bé gái thường không được đi học.
Theo số liệu thống kê, chỉ cần tất cả phụ nữ trên thế giới đều được học đến trung học, thì tỉ lệ trẻ em tử vong hàng năm sẽ giảm đi một nửa, tương đương 3 triệu người; tỉ lệ tảo hôn giảm đi bốn lần. 
Rõ ràng việc học với những em gái rất quan trọng. Vì thế các tổ chức giáo dục thế giới đang nỗ lực để chứng tỏ mọi trẻ em đều có quyền được đi học, không phân biệt giới tính. 
Mời các bạn đến với 10 bức ảnh thể hiện lòng hiếu học của các em gái ở những vùng trong điều kiện khó khăn mọi miền trên trái đất.
Những bé gái ở ngôi làng nhỏ Bilwadi, bang Rajasthan, Ấn Độ đang ngồi học trên nền nhà, dưới một mái che tạm để chống lại ánh nắng mặt trời gay gắt. Lớp học này dạy toán, đọc, viết tiếng Hindi cho những em từ 6-14 tuổi của các gia đình du mục.
Những bé gái ở ngôi làng nhỏ Bilwadi, bang Rajasthan, Ấn Độ đang ngồi học trên nền nhà, dưới một mái che tạm để chống lại ánh nắng mặt trời gay gắt. Lớp học này dạy toán, đọc, viết tiếng Hindi cho những em từ 6 -14 tuổi của các gia đình du mục.
Nữ sinh ở làng Qara Zaghan, tỉnh Baghlan, Afghanistan đang bắt xe bus đi học.
Nữ sinh ở làng Qara Zaghan, tỉnh Baghlan, Afghanistan đang bắt xe bus đi học.
Các em học sinh nữ trong một lớp học xóa mù chữ ở huyện Klifi, Kenya. Đây là lớp học được tài trợ bởi dự án “Hướng đến mục tiêu” nhằm dạy kiến thức cho phái nữ ở Klifi, một vùng thường xuyên xảy ra tình trạng bỏ học vì tảo hôn, mang thai ở tuổi teen và trọng nam khinh nữ trong giáo dục.
Các em học sinh nữ trong một lớp học xóa mù chữ ở huyện Klifi, Kenya. Đây là lớp học được tài trợ bởi dự án “Hướng đến mục tiêu” nhằm dạy kiến thức cho phái nữ ở Klifi, một vùng thường xuyên xảy ra tình trạng bỏ học vì tảo hôn, mang thai ở tuổi teen và trọng nam khinh nữ trong giáo dục.
Những bé gái Iraq đang trên đường đi bộ từ trường về nhà.
Những bé gái Iraq đang trên đường đi bộ từ trường về nhà.
 Ở khu tự trị Gou Lou Tây Tạng, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, các em gái nhà nghèo được tạo điều kiện để đi học miễn phí ngoài trời ngay trong khu vực chăn thả gia súc. Trường học đặc biệt này có khoảng 96 học sinh và 10 giáo viên, dạy cả tiếng Tây Tạng, tiếng Trung, toán và các môn khác.
Ở khu tự trị Gou Lou Tây Tạng, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, các em gái nhà nghèo được tạo điều kiện để đi học miễn phí ngoài trời ngay trong khu vực chăn thả gia súc. Trường học đặc biệt này có khoảng 96 học sinh và 10 giáo viên, dạy cả tiếng Tây Tạng, tiếng Trung, toán và các môn khác.
Hai em gái đang học bài vào buổi tối, dưới ánh đèn dầu ở ngôi làng nhỏ Netrok, Bangladesh.
Hai em gái đang học bài vào buổi tối, dưới ánh đèn dầu ở ngôi làng nhỏ Netrok, Bangladesh.
Những nữ sinh Afghanistan đang hào hứng giơ tay trả lời câu hỏi trong một giờ học toán.
Những nữ sinh Afghanistan đang hào hứng giơ tay trả lời câu hỏi trong một giờ học toán.
Các em gái dân tộc H’mong trong giờ tập thể dục ở trường tiểu học Hoàng Thu Phố, thuộc huyện Bắc Hà, Lào Cai, Việt Nam.
Các em gái dân tộc H’Mong trong giờ tập thể dục ở trường tiểu học Hoàng Thu Phố, thuộc huyện Bắc Hà, Lào Cai, Việt Nam.
Những học sinh nữ đang ở một làng sản xuất Ca cao thuộc Skyere, Ghana đang trên đường đi học về.
Những học sinh nữ đang ở một làng sản xuất ca cao thuộc Skyere, Ghana đang trên đường đi học về.
 Một bé gái Bangladesh đang đi chân đất băng qua cánh đồng đến trường.
Một bé gái Bangladesh đang đi chân đất băng qua cánh đồng đến trường.
Thanh Hiền
(Theo Huffpost Women)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.