Hungary: Chó "hư" cũng bị bắt vào tù

(Baonghean.vn) – Một nhà tù tại Hungary đã đưa những con chó hoang vào tù để dạy kỷ luật nhiều giờ mỗi tuần. Đặc biệt, những tù nhân ở đây lại chính là thầy dạy cho những con chó hoang này.

Những tù nhân và con chó mà mình huấn luyện tại nhà tù Debrecen ở Hungary. Ảnh: AFP
Những tù nhân và con chó mà mình huấn luyện tại nhà tù Debrecen ở Hungary. Ảnh: AFP

Những người quản lý nhà tù Debrecen đã quyết định để tù nhân có trách nhiệm dạy dỗ những chú chó becgie hoang cách nghe lời cũng như kiểm soát sự hung hăng của mình mỗi tuần.

Theo Annamaria Nagy – một người huấn luyện chó đồng thời cũng là người tham gia chương trình phục hồi nhân phẩm bắt đầu từ năm 2014 cho biết, việc để tù nhân huấn luyện chó hoang sẽ giúp họ đi đúng hướng hơn bởi số phận của họ có những điểm chung.

Những chú chó hoang được tìm thấy hồi tháng 11 trong một khu rừng rất hung hăng và cần phải được thuần hóa. Để đảm bảo an toàn cho các tù nhân, bắt đầu quá trình huấn luyện, những con chó được rọ mõm.

Trong quá trình, một trong những tình nguyện viên mang mặt nạ sói đứng trước những con chó và đặt chúng trong tình huống xung đột tiềm năng.Còn tù nhân sẽ đi đánh lạc hướng cũng như khiến chúng bình tĩnh lại.

Chương trình được dựng lên dựa trên phương pháp “tấm gương” tức động vật sẽ noi theo các hành vi của người huấn luyện nó. Điều này được hy vọng sẽ khuyến khích các tù nhân có những quan điểm tích cực hơn.

Theo bà Agnes Nyuzo – chuyên gia về hành vi động vật, những người thực hiện chương trình không bắt buộc các tù nhân ở đây, tất cả đều tự nguyện. Sau khi đưa vào hoạt động, người ta thấy được thái độ tích cực hơn từ những tù nhân và những con chó hoang.

Peter Sandor Pancsusak, giám đốc nhà tù Debercen cho biết, khi một tù nhân huấn luyện với động vật thì họ cũng học được cách xây dựng niềm tin với các thành viên khác trong nhà tù và các mối quan hệ trong xã hội. Cuối cùng là giúp họ tái hòa nhập xã hội, xây dựng lại gia đình và các mối quan hệ khác.

Được biết, nhà tù Debrecen  là nơi giam dữ 300 phạm nhân và phần lớn là bị tạm giam vì các tội khác nhau từ các loại tội phạm bạo lực cho đến những tội phạm cổ cồn trắng. Và có 12 trên 31 con chó sau quá trình huấn luyện trong tù đã tìm được người nhận nuôi.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.