Mỹ kiềm chế Iran, lấy lòng đồng minh vùng Vịnh

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng đồng thời bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về cách hành xử của Iran trong khu vực.

Mỹ cam kết sẽ làm chùn bước và thậm chí đối đầu với mọi hành động khiêu khích chống lại các quốc gia Arab vùng Vịnh, những nước đang tiếp tục bày tỏ quan ngại về mối đe dọa ngày càng lớn từ Iran. 

Đây là tuyên bố của Tổng thống Obama sau cuộc gặp với lãnh đạo các nước vùng Vịnh, nhằm giải tỏa mối lo ngại và củng cố vai trò đồng minh giữa Washington và các nước này.

Tổng thống Obama phát biểu sau cuộc họp thượng đỉnh với các nước GCC tổ chức tại Camp David, Maryland, Mỹ ngày 14/5/2015. Ảnh Reuters
Tổng thống Obama phát biểu sau cuộc họp thượng đỉnh với các nước GCC tổ chức tại Camp David, Maryland, Mỹ ngày 14/5/2015. Ảnh Reuters

Phát biểu sau khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 21/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Tổng thống Obama cho biết: “Tôi xin tái khẳng định chính sách của Mỹ rằng sử dụng mọi thành tố trong quyền hạn của chúng tôi để bảo đảm lợi ích cốt lõi của Washington tại khu vực vùng Vịnh, và kiềm chế mọi hành vi khiêu khích từ bên ngoài đe dọa tới các đồng minh và đối tác của chúng tôi.”

Ông Obama cho biết thêm mặc dù thỏa thuận hạt nhân Iran có được sự đồng thuận tập thể, điều đó không có nghĩa Washington không khỏi lo ngại về hành vi của Tehran thời gian qua.

 Mối quan hệ giữa Washington và các nước vùng Vịnh thời gian qua trở nên nguội lạnh. Ảnh: AP
Mối quan hệ giữa Washington và các nước vùng Vịnh thời gian qua trở nên nguội lạnh. Ảnh: AP

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng thừa nhận thực tế, mặc dù Washington và các nước GCC có mối quan hệ đồng minh lâu đời song sẽ có những lúc không tránh khỏi bất đồng. Hầu hết các quốc gia vùng Vịnh đều tỏ ra thất vọng với chính sách của nhà lãnh đạo Mỹ, khi ông Obama không mấy mặn mà trong mối quan hệ với họ, trong khi đó lại cởi mở với Iran. 

GCC còn cảm thấy chán nản khi ông Obama cho rằng họ là những “kẻ xài chùa” những nỗ lực an ninh của Mỹ, và đòi hỏi họ phải “chia sẻ” lợi ích khu vực với Tehran. Đây là lập trường không thể chấp nhận được đối với GCC.

Tổng thống Obama tới Saudi Arabia hi vọng xoa dịu mối lo của các nước vùng Vịnh về tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama tới Saudi Arabia hy vọng xoa dịu mối lo của các nước vùng Vịnh về tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Ảnh: Reuters

Do đó, chuyến đi tới các quốc gia vùng Vịnh trong hai ngày qua của Tổng thống Obama không nằm ngoài mục đích xoa dịu các đồng minh khu vực, đồng thời đề nghị sự hợp tác sâu rộng hơn nữa trong vấn đề phối hợp chống lại các nhóm khủng bố khét tiếng hiện nay như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Lan Hạ

(Theo Aljazeera)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.