Người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận với EU

(Baonghean.vn) - Chuyến phà đầu tiên chở người di cư đã quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp ngày 4/4 theo một thỏa thuận với EU.

Dòng người di cư xô đổ hàng rào thép gai tại biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia ngày 29/2. Ảnh: CNN.
Dòng người di cư xô đổ hàng rào thép gai tại biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia ngày 29/2. Ảnh: CNN.

3 tàu chở 202 người di cư khởi hành vào sáng 4/4 từ các đảo Lesbos và Chios của Hy Lạp. Theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia này đã đồng ý tiếp nhận 500 người di cư mỗi ngày.

Nhà chức trách Hy Lạp cho biết, 136 người ở trên 2 chiếc thuyền từ Lesbos - chủ yếu là những người từ Pakistan và các nước Nam Á khác đã tự nguyện trở về Thổ Nhĩ Kỳ. 66 người còn lại ở trên thuyền di chuyển từ Chios, trong đó có 42 người Afghanistan.

Mỗi người di cư đã được hộ tống ra khỏi thuyền bởi một sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ khi cập cảng tại thành phố Dikili vào sáng 4/4 theo giờ địa phương.

Theo thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/3, những người nhập cư vào Hy Lạp trái phép bằng đường biển từ ngày 20/3 sẽ được gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng ý nhận lại tất cả người di cư, đổi lại, phía EU sẽ nhận những người đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ theo nguyên tắc “1 đổi 1”, với tối đa là 72.000 người. Ngoài ra, EU sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hàng tỷ USD để phục vụ cho công tác tái định cư những người tị nạn này.

Trước đó, vào ngày 1/4, Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án thỏa thuận giữa  EU và Thổ Nhĩ Kỳ, và cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất nhiều dân tị nạn Syria, cấu thành sự vi phạm luật pháp quốc tế.

John Dalhuisen, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực châu Âu và Trung Á chia sẻ "Trong cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất lịch sử đang diễn ra tại châu Âu, các nhà lãnh đạo của EU đã cố tình bỏ qua sự thật đơn giản: Thổ Nhĩ Kỳ không phải đất nước an toàn cho người tị nạn Syria và tính an toàn của những người tị nạn đang bị đe dọa hàng ngày".

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã phản pháo báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế và cho rằng nó "không phản ánh đúng sự thật”. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm rằng quốc gia này đang thực hiện một chính sách mở cửa và luôn tuân thủ nguyên tắc “làm việc không vì lợi ích kinh tế”.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.