Nhật Bản: 7 người thương vong trong vụ động đất thứ 2

(Baonghean.vn) – Trận động đất rạng sáng 16/4 ở Kumamoto, Nhật Bản khiến 5 người chết, 2 người bị thương nặng, đưa tổng số người chết lên 12 người, tính đến thời điểm 9 giờ 42 phút giờ địa phương.

: Sau 2 trận động đất mạnh, khoảng 44.000 nghìn người đã được sơ tán khỏi nhà cửa. Ảnh: AFP
: Sau 2 trận động đất mạnh, khoảng 44.000 nghìn người đã được sơ tán khỏi nhà cửa. Ảnh: AFP

Những người thiệt mạng trong vụ động đất sáng nay chủ yếu là những người quay về nhà sau khi thành phố cung cấp điện trở lại để lấy vật dụng cần thiết cho việc tránh nạn. Cùng với đó có rất nhiều người được cho là mất tích sau khi trở về nhà.

Trận động đất tối qua làm bệnh viện Kumamoto, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong vụ động đất hôm 14/4 bị tàn phá 1 phần khiến các bệnh nhân phải di dời sang các bệnh viện khác.

Cho đến 4 giờ sáng ngày 16/4 có đến 400 cuộc điện thoại gọi đến cảnh sát thông báo có người bị vùi trong đống đổ nát cần cứu  trợ. Những toà nhà khá kiên cố trong thành phố như toà nhà uỷ ban nhân dân thành phố cũng bị tàn phá một phần.

Có ít nhất hai toà nhà trọ lớn dành cho sinh viên bị tàn phá nặng nề, nhiều học sinh vẫn còn bị vùi trong đống đổ nát. Đội cứu hộ vẫn chưa xác nhận được số sinh viên gặp nạn tại 2 nhà trọ này.

Theo Trung tâm điện lực vùng Kyusyu trận động đất này không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Kawauchi.

Theo thông tin trạm khí tượng Nhật Bản, tính đến thời điểm 9 giờ sáng nay giờ địa phương có đến 62 trận động đất, dư chấn trên 3 độ tại 2 tỉnh Kumamoto và Oita.

Quách Lệ Quyên

Osaka,Nhật Bản

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.