Triều Tiên kỷ niệm 104 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành

(Baonghean.vn) - Hàng loạt các hoạt động tưởng niệm 104 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành đã diễn ra tưng bừng trên khắp Triều Tiên trong 2 ngày 15 và 16/4. Hãy cùng chiêm ngưỡng các hình ảnh đặc sắc “hiếm hoi” xuất hiện tại quốc gia này.

Cuộc họp Ủy ban Trung ương được tổ chức ngày 15/4 để kỷ niệm 104 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành
Cuộc họp Ủy ban Trung ương được tổ chức ngày 15/4 để kỷ niệm 104 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Khách tham quan trong 1 lần hiếm hoi được chiêm ngưỡng pháo hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 16/4.
Khách tham quan trong 1 lần hiếm hoi được chiêm ngưỡng pháo hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 16/4.
Hàng nghìn người đã đến để đặt hoa tưởng niệm tại bức tượng của vị lãnh đạo đã khai sinh ra đất nước Triều Tiên - Kim Nhật Thành và con trai - cố chủ tịch Kim Jong-il
Hàng nghìn người đã đến để đặt hoa tưởng niệm tại bức tượng của vị lãnh đạo đã khai sinh ra đất nước Triều Tiên - Kim Nhật Thành và con trai - cố chủ tịch Kim Jong-il
Pháo hoa thắp sáng bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng ngày 16/4 để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành
Pháo hoa thắp sáng bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng ngày 16/4 để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.
  Nhiều hoạt động kỷ niệm đã được diễn ra trong ngày 15 - 16/4 để tưởng nhớ cố chủ tịch Kim Nhật Thành
Nhiều hoạt động kỷ niệm đã được diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/4 để tưởng nhớ cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
 Người dân và khách du lịch cùng nhau nhảy múa trong ngày lễ kỷ niệm.
Người dân và khách du lịch cùng nhau nhảy múa trong ngày lễ kỷ niệm.
Khách du lịch nước ngoài đến viếng thăm và đặt hoa tưởng niệm tại bức tượng của 2 cha con cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il
Khách du lịch nước ngoài đến viếng thăm và đặt hoa tưởng niệm tại bức tượng của 2 cha con cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Các học sinh tại trường Changdok, Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động kỷ niệm.
Các học sinh tại trường Changdok, Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động kỷ niệm.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.