UNHCR nghi ngờ con số 400 người chết trong thảm họa chìm tàu di cư

(Baonghean.vn) - Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 19/4 cho biết thông tin về việc “hàng trăm người thiệt mạng trên đường nhập cư ở Địa Trung Hải chưa chính xác.

Con số thương vong sau vụ chìm thuyền tại Địa Trung Hải ngày 18/4 chưa được xác định chính xác. Ảnh: AP.
Con số thương vong sau vụ chìm thuyền tại Địa Trung Hải ngày 18/4 chưa được xác định chính xác. Ảnh: AP.

Trước đó, các phương tiện truyền thông ngày 18/4 đăng tin 400 nạn nhân bị lật thuyền gần bờ biển Ai Cập khi đang trên hành trình tới châu Âu. Trên kênh BBC, con số thương vong còn lên đến 500 người.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Ngoại trưởng Paolo Gentiloni đã xác nhận vụ việc, đồng thời nhấn mạnh bi kịch xảy ra ở Địa Trung Hải cũng tương tự như tai nạn hàng trăm người tị nạn bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya cách đây 1 năm, vào tháng 4/2015.

Tuy nhiên, cả 2 đội bảo vệ bờ biển Italy và Hy Lạp cho biết ngày 18/4 không biết gì về vụ tai nạn trên và UNHCR đã thông báo trên trang Twitter chính thức của tổ chức rằng những thông tin về hàng trăm người di cư thiệt mạng đều không chính xác.

Hiện tại, những người sống sót sau vụ tai nạn đã được đưa đến một trong những hòn đảo của Hy Lạp.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, đã có hơn 177.000 người tị nạn đến châu Âu bằng đường biển trong năm 2016, trong số đó 723 người thiệt mạng hoặc mất tích trong hành trình di cư.

Thanh Hiền

(Theo ABCNews)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.