Nhật bắt một nhân viên căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa

Cảnh sát tỉnh Okinawa của Nhật Bản vừa bắt giữ một nam nhân viên dân sự làm việc cho quân đội Mỹ tại đây. Người này bị tình nghi đã bỏ mặc thi thể một phụ nữ.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản.
Căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản. Ảnh Reuters 

Cảnh sát cho biết hôm thứ Năm đã bắt giữ Kenneth Franklin Shinzato, 32 tuổi, cư dân thị trấn Yonabaru ở tỉnh Okinawa, Tây Nam Nhật Bản.

Cảnh sát tin rằng người này đã bỏ mặc thi thể cô Shimabukuro Rina tại vùng rừng ở làng Onna, trong khoảng thời gian từ đêm 28/4 cho đến sáng sớm hôm sau. Cô là nhân viên một công ty ở thành phố Uruma của tỉnh này.

Tối 28/4, cô Shimabukuro đã mất tích sau khi gửi tin nhắn điện thoại cho người đàn ông sống cùng cô. Trong tin nhắn cô viết cô sẽ đi dạo.

Cảnh sát dự định sẽ điều tra các tình huống và khám nghiệm tử thi trong ngày thứ Sáu để xác định nguyên nhân cái chết.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trước sự việc này. Trả lời báo chí, ông Abe nói ông đã nghẹn lời khi nghĩ về gia đình nạn nhân.

Ông nói ông sẽ kêu gọi chính quyền Mỹ đưa ra các biện pháp nghiêm khắc để ngăn những vụ việc tương tự tái diễn; đồng thời cho biết Ngoại trưởng Kishida Fumio và Bộ trưởng Phòng vệ Nakatani Gen đã nói chuyện với Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy và các quan chức khác ngay tối thứ Năm.

Theo NHK World

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.