Những tòa nhà chọc trời tại Bình Nhưỡng

(Baonghean.vn) - Ngày 6/5, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã diễn ra tại Bình Nhưỡng. Hãy cùng chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đồ sộ tại Bình Nhưỡng, đánh dấu chặng đường phát triển hơn 50 năm kể từ thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 miền liên Triều năm 1953 tại quốc gia được cho là bí hiểm nhất thế giới này.

Ảnh 01: Tòa tháp Juche cao 170 mét bên bờ sông Taedong được cho là hình ảnh đại diện cho đất nước Triều Tiên đang ngày càng phát triển bất chấp sự cô lập về chính trị và kinh tế của cộng đồng thế giới.
Tòa tháp Juche cao 170 mét bên bờ sông Taedong được cho là hình ảnh đại diện cho đất nước Triều Tiên đang ngày càng phát triển bất chấp sự cô lập về chính trị và kinh tế của cộng đồng thế giới.
Tòa phức hợp Sci-Tech với hình ảnh tượng trưng như mô hình hạt nhân là một kiến trúc độc đáo tại Bình Nhưỡng
Tòa phức hợp Sci-Tech với hình ảnh tượng trưng như mô hình hạt nhân là một kiến trúc độc đáo tại Bình Nhưỡng
Khách sạn Ryugyong (phía xa) cao 105 tầng là tòa nhà cao nhất tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Khách sạn Ryugyong (phía xa) cao 105 tầng là tòa nhà cao nhất tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Con đường “Những nhà khoa học xứ Mirae” được coi là bằng chứng cho việc kinh tế đất nước đang ngày càng đi lên, đời sống người dân ngày càng cải thiện.
Con đường “Những nhà khoa học xứ Mirae” được coi là bằng chứng cho việc kinh tế đất nước đang ngày càng đi lên, đời sống người dân ngày càng cải thiện.
 Quang cảnh hiện đại bên trong tòa phức hợp Sci-Tech
Quang cảnh hiện đại bên trong tòa phức hợp Sci-Tech
Công viên nước Munsu tại Thủ đô Bình Nhưỡng.
Công viên nước Munsu tại Thủ đô Bình Nhưỡng.
Các tòa nhà cao tầng ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại Bình Nhưỡng.
Các tòa nhà cao tầng ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại Bình Nhưỡng.
Người dân đang tham dự mỗi buổi khiêu vũ tập thể tại Quảng trường Khải Hoàn Môn (Arch of Triumph) nhân dịp 83 năm thành lập Lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Người dân đang tham dự mỗi buổi khiêu vũ tập thể tại Quảng trường Khải Hoàn Môn (Arch of Triumph) nhân dịp 83 năm thành lập Lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
2 bức tượng đồng vĩ đại khắc họa chân dung 2 cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại đồi Mansudae, Bình Nhưỡng.
Hai bức tượng đồng vĩ đại khắc họa chân dung 2 cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại đồi Mansudae, Bình Nhưỡng.
Sân vận động quốc gia Mùng 1 tháng 5 tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Sân vận động quốc gia 1/5 tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.