IS đánh thuế phụ nữ không đi tất, đàn ông tỉa râu

(Baonghean.vn) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khét tiếng là nhóm khủng bố giàu nhất thế giới. Nhưng việc mất ngày càng nhiều lãnh thổ, cộng giá dầu giảm khiến IS phải tìm mọi biện pháp kỳ quái để tăng nguồn thu.

IS đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Ảnh: AFP.
IS đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Ảnh: AFP.

Trong khu vực mà IS quản lý, người dân sẽ phải nộp 100 USD tiền mặt nếu họ để cửa mở. Còn các thành viên trong tổ chức sẽ phải nộp 20 USD cho mỗi câu trả lời sai trong bài kiểm tra đột xuất về luật Sharia.

Ngoài ra, còn nhiều khoản “thuế” kỳ quái khác dành cho cả hai giới nam, nữ: phụ nữ sẽ bị phạt 25 USD nếu mặc áo choàng quá chật, 30 USD nếu không đi tất. Trong khi đàn ông bị phạt tới 50 USD cho tội … tỉa râu.

Những quy định kỳ quái của IS còn áp dụng với cả vật nuôi: nếu dám đeo chuông quanh cổ một con cừu, chủ nhân sẽ bị phạt 10 USD, còn con cừu bị tịch thu.

Những người Hồi giáo không theo dòng Sunni hoặc những người đã từng phục vụ trong bộ máy chính quyền sẽ phải trả tiền để có một “chứng chỉ hối lỗi” đặc biệt, có giá từ 200 – 2.500 USD.

Số người sinh sống trong khu vực mà IS kiểm soát đã giảm từ 9 triệu người xuống 6 triệu người trong vòng nửa năm qua, vì vậy IS phải sử dụng biện pháp “tận thu” để duy trì nguồn tài chính.

Ông Columb Strack, chuyên gia phân tích cao cấp cho rằng, những biện pháp của IS cho thấy rõ tổ chức khủng bố này đang hết sức khó khăn về tài chính.

Việc đánh thuế chiếm tới 50% nguồn thu hàng tháng của IS và gần như không có hoạt động nào trong cuộc sống của người dân là không bị đánh thuế. Gánh nặng thuế má khiến cuộc sống của người dân trong khu vực IS kiểm soát càng khó khăn.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.