Thiên tài hội họa nhí gốc Việt ở Australia

Sở hữu trong tay nhiều giải thưởng và được mời dạy vẽ cho trẻ em Australia, Jacquelyn Ngô đang tất bật tổ chức cuộc triển lãm lần thứ 4 của mình.

Jacquelyn Ngo. Ảnh: SMH

Họa sĩ nhí Jacquelyn Ngô. Ảnh: SMH

6 năm kể từ ngày xuất hiện trên hàng loạt tờ báo của Australia với lời ca tụng về tài năng không đợi tuổi, Jacquelyn giờ đã tốt nghiệp tiểu học xuất sắc và đang tập trung cho kỳ thi vào một trường trung học tốp đầu.

Tài năng hội họa của Jacquelyn được gia đình phát hiện từ năm 3 tuổi và không ngừng phát triển khi cô bé được một họa sĩ gốc Việt nổi tiếng ở Australia nâng đỡ.

Kể với VnExpress, Thu Ngô, dì của Jacquelyn, cho hay người thầy này ban đầu từ chối nhận cô bé vào lớp học vì còn quá nhỏ. Tuy nhiên, trước sự say mê, năng khiếu và quyết tâm của họa sĩ nhí, cuối cùng ông chấp thuận cho cô học trò đặc biệt này được theo học. 

Vẫn là những đề tài quen thuộc như phong cảnh, con người, trường lớp... với chất liệu sơn dầu nhưng các bức tranh của Jacquelyn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu sắc vô cùng rực rỡ.

"Em vẽ mọi thứ. Em vẽ người, động vật và cảnh quan", cô bé nói.

Bức tranh

Bức tranh "Chào mừng tới Sydney" của Jacquelyn. Ảnh: NVCC

Lên 5 tuổi, Jacquelyn đã gửi tranh tham gia triển lãm tại trung tâm nghệ thuật Casula Power House ở Sydney và đoạt giải nhì. Cũng tại cuộc triển lãm này một năm sau, cái tên Jacquelyn Ngô xuất hiện trên hàng loạt tờ báo của Australia ở vị trí quán quân cho bức tranh "Ba chú mèo".

Giới truyền thông và các chuyên gia bày tỏ sự kinh ngạc bởi họ không tin nổi một cô bé tiểu học lại là tác giả của những bức tranh sống động như vậy.

Casula Power House sau đó đã cử chuyên gia đến tận nhà của Jacquelyn và thật sự sửng sốt khi tận mắt chứng kiến khả năng vẽ của em. 

"Cô bé có một tài năng hội họa tuyệt vời", ông Steven Alderton, giám đốc Casula Power House, nhận xét vào thời điểm đó. "Các bức tranh mang màu sắc tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Các bạn có thể cảm nhận được sức sống trong những bức vẽ".

Casula Power House sau đó quyết định mời cô bé tổ chức triển lãm riêng. Trong cuộc triển lãm này, 30 bức tranh gồm nhiều kích cỡ khác nhau của Jacquelyn tiếp tục nhận được sự mến mộ của cả những người yêu mỹ thuật và giới truyền thông tại Sydney. Nhiều người bày tỏ mong muốn mua tranh của cô bé với giá lên tới hàng nghìn đô nhưng Jacquelyn không đồng ý bởi chỉ muốn giữ chúng làm kỷ niệm.

Sau lần ra mắt thành công, họa sĩ nhí gốc Việt còn có hai cuộc triển lãm riêng khác vào các năm 2012 và 2013. 

Jacquelyn dạy vẽ cho trẻ em Australia. Ảnh: NVCC

Jacquelyn dạy vẽ cho trẻ em Australia. Ảnh: NVCC

Suốt thời gian qua, dù không tham gia cuộc triển lãm nào, Jacquelyn vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa bằng cách sáng tác tranh. Có những bức tranh đã hoàn chỉnh nhưng cũng có bức dang dở vì đang vẽ thì em... hết hứng.

Jacquelyn thường xuyên được Casula Power House mời giảng dạy tại các lớp hội họa do trung tâm tổ chức cho trẻ em Australia. Cô bé cũng được các cơ quan và công ty mời vẽ quảng cáo, được các tổ chức thể thao Australia ủy quyền sáng tác các tác phẩm nói về đề tài thể thao. 

Ngoài vẽ tranh, Jacquelyn còn rất giỏi bơi lội và có thành tích học tập tốt. Cô bé từng đạt giải nhất bơi lội ở trường và tham gia cuộc thi bơi khu vực. Jacquelyn rất mê toán và từng đại diện trường tham dự cuộc thi toán toàn quốc.

Có trong tay khoảng 50 bức tranh đủ các kích cỡ và đề tài khác nhau, cô bé đa tài dự định sau khi kết thúc kỳ thi vào trung học sẽ tổ chức cuộc triển lãm tiếp theo vòng quanh các bang của Australia và Mỹ.

Dù sinh ra và lớn lên tại Australia, Jacquelyn có không ít bức tranh về Việt Nam, quê hương của cha mẹ em. Cô bé rất thích vẽ về trẻ em Việt Nam và tà áo dài. Đây cũng sẽ là một trong những đề tài cho cuộc triển lãm sắp tới của Jacquelyn.

thien-tai-hoi-hoa-nhi-goc-viet-o-australia-3

Bức tranh "Chơi đàn". Ảnh: NVCC

Khi được hỏi lớn lên có muốn trở thành họa sĩ hay không, Jacquelyn trả lời: "Em nghĩ là có".

Ông Alderton tin rằng với tài năng của mình, sự nghiệp hội họa của Jacquelyn sẽ đầy hứa hẹn và cô bé có thể là quán quân tương lai của các giải thưởng mỹ thuật lớn tại Australia.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.