Anh lại gửi quân tới Afghanistan do lo ngại Taliban

(Baonghean.vn) - Thủ tướng David Cameron hôm 9/7 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Ba Lan cho biết Anh sẽ triển khai thêm 50 nhân viên để giúp xây dựng các lực lượng an ninh tại Afghanistan.

Quân đội Anh được gửi tới Afghanistan giữa lúc lo ngại về tình hình an ninh đang xấu đi. Ảnh: Internet.
Quân đội Anh được gửi tới Afghanistan giữa lúc lo ngại về tình hình an ninh đang xấu đi. Ảnh: Internet.

Quyết định trên được đưa ra 1 ngày sau khi ông Cameron tuyên bố quân đội Anh sẽ được gửi đến Đông Âu để ứng phó với quân đội Nga. Ông hy vọng sẽ sớm chấm dứt can thiệp quân sự kéo dài của Anh tại quốc gia Nam Á này.

Khi đến Vacsava, Ba Lan, ông Cameron nói rằng việc triển khai quân tại Afghanistan là điều cần thiết: “NATO phải tiếp tục làm việc với chính phủ và các lực lượng an ninh Afghanistan để loại bỏ những kẻ khủng bố ra khỏi đất nước này”.

Những nhân viên mới gia nhập đội ngũ 450 lính Anh đang có mặt tại Afghanistan, những người lẽ ra sẽ được trở về vào cuối năm nay, nhưng phải ở lại đến năm 2017 với nhiệm vụ mới.

Trong số 50 nhân viên an ninh được bổ sung tại Afghanistan, 21 người sẽ tham gia nhiệm vụ chống khủng bố, 15 người giảng dạy tại học viện đào tạo sĩ quan quân đội Afghanistan và 13 người tham gia sứ mệnh “Resolute Support”của NATO tại Afghanistan.

Ngoài ra, Anh cũng tài trợ cho các lực lượng an ninh Afghanistan thêm 70 triệu bảng/năm cho đến năm 2020, cam kết hỗ trợ trực tiếp 178 triệu bảng cho chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Giới chức Anh nhấn mạnh các nhân viên của nước này sẽ tham gia “đào tạo và tư vấn” nhưng không được tham gia các hoạt động chiến đấu chống Taliban.

Thủ tướng Anh Cameron cho biết, bất chấp cuộc bỏ phiếu mới đây về việc rời Liên minh châu Âu, Anh luôn khẳng định quyết tâm tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trên sân khấu thế giới.

“Anh sẽ không bớt đi vai trò trên trường quốc tế. Chúng tôi sẽ đảm bảo sử dụng sức mạnh của mình, bao gồm cả thông qua NATO, để truyền bá các giá trị của Anh và những điều mà chúng tôi tin tưởng”./.

Bình Minh

(Theo Express)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.