Cập nhật cuộc đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã nắm quyền lực, nhưng Tổng thống Tayyip Erdogan quả quyết âm mưu đảo chính sẽ bị dập tắt. Tòa nhà Quốc hội bị ném bom, súng nổ trên đường phố Ankara, người dân xuống đường chặn đảo chính.

AFP đưa tin 754 thành viên các lực lượng vũ trang có liên quan đến đảo chính đã bị bắt. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 29 đại tá, 5 tướng đã bị cách chức.

Một xe bọc thép của cảnh sát hôm nay phun vòi rồng để giải tán lực lượng chống chính phủ trên cầu Bosphorus ở Istanbul. Ảnh: Reuters
Một xe bọc thép của cảnh sát hôm nay phun vòi rồng để giải tán lực lượng chống chính phủ trên cầu Bosphorus ở Istanbul. Ảnh: Reuters

Một email từ văn phòng báo chí của tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phe đảo chính kiên quyết chống lại những người phản đối. Phe này, tự nhận là Phong trào Hòa bình trong nước, kêu gọi người dân ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết một nhóm người ủng hộ ông Erdogan đã tấn công nhóm binh sĩ đảo chính đầu hàng trên cầu Istanbul trước khi cảnh sát can thiệp để giải cứu họ.

60 người chết, 336 người bị bắt trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến cuộc đảo chính đêm qua, AFP dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Diễn biến đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 phút:

Một số binh sĩ đảo chính đầu hàng. Ảnh: Arab News
Một số binh sĩ đảo chính đầu hàng. Ảnh: Arab News

Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Umit Dundar làm quyền tham mưu trưởng quân đội, tạm thời thay thế người đứng đầu lực lượng vũ trang, hiện vẫn chưa rõ đang ở đâu. Dundar là tư lệnh Quân đoàn Thứ nhất, gồm một cụm sư đoàn thuộc lục quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa một phương tiện quân sự ở thủ đô Ankara. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa một phương tiện quân sự ở thủ đô Ankara. Ảnh: Reuters.

Khoảng 50 binh sĩ tham gia đảo chính tại cây cầu bắc qua eo Bosphorus ở thành phố Istanbul đã đầu hàng. Họ rời khỏi xe tăng và giơ tay lên cao, theo CNN Turk.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.