Quốc tế quan ngại về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn) - Trước những thông tin xoay xung quanh việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính, nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về những gì đang diễn ra tại quốc gia này.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ leo lên xe tăng phản đối cuộc đảo chính đêm 15/7. Ảnh: AP
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ leo lên xe tăng phản đối cuộc đảo chính đêm 15/7. Ảnh: AP

Nước Nga "cực kỳ quan ngại" về tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov đưa ra ngay trong đêm ngày 15 rạng sáng ngày 17/6.

Ông Peskov còn cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đang liên tục theo dõi tình hình thông qua kênh ngoại giao và tình báo.

Tổng thống Obama yêu cầu hỗ trợ của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

Về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo một tuyên bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng ủng hộ cho chính phủ "được bầu dân chủ".

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi "tránh bạo lực và đổ máu".

Theo nguồn tin từ một quan chức quốc phòng giấu tên, mặc dù đang xảy ra đảo chính, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động không kích của mình nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS từ căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức này cho biết, tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ "không ảnh hưởng đến các hoạt động từ căn cứ không quân Incirlik. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ trên không".

Pháp yêu cầu công dân nước mình ở Thỗ Nhĩ Kỳ không ra ngoài.

Bộ Ngoại giao Pháp đã yêu cầu công dân người Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ không đi ra ngoài sau khi xảy ra cuộc đảo chính ở Istanbul và Ankara.

Bulgaria tuyên bố đóng cửa biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Trước những gì đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Bulgaria vừa công bố sẽ cho đóng cửa biên giới với quốc gia này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon muốn sớm lập lại hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi nhanh chóng lập lại hòa bình cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra một cuộc đảo chính quân sự ở nước này.

Ông Ban Ki Moon tuyên bố không thể chấp nhận việc "can thiệp quân sự vào công việc của bất kỳ nhà nước nào".

EU kêu gọi các bên kiềm chế.

Người đứng đầu chính sách ngoại giao châu Âu Federica Mogherini đã lên tiếng kêu gọi các bên "kiềm chế" và "tôn trọng cho các cơ quan dân chủ" ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố chung, EU đã kêu gọi "nhanh chóng lập lại trật tự hiến pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Từ Mông Cổ, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các nước châu Á và EU, các nhà lãnh đạo của EU cho biết, họ "đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến" cuộc đảo chính đang làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ - đối tác quan trọng của EU

NATO kêu gọi "bình tĩnh"

Ngày 16/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các bên "bình tĩnh" và "tôn trọng cơ quan dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ", "đồng minh ước" của liên minh quân sự NATO, nơi đang diễn ra một cuộc đảo chính.

Quân đội có mặt khắp nơi tại thủ đô Ankara. Ảnh: Reuters
Quân đội có mặt khắp nơi tại thủ đô Ankara. Ảnh: Reuters

Về diễn biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình ở đất nước này đang khá căng thẳng và rối ren. Xe tăng đang được triển khai trước quốc hội. Quân đội có mặt khắp nơi tại thủ đô Ankara. 

Lực lượng nổi dậy tuyên bố chính phủ đã bị lật đổ và thiết quân luật cũng như lệnh giới nghiêm đang được đưa ra trên đài truyền hình quốc gia. Cuộc đảo chính là "nhằm đảm bảo, khôi phục lại trật tự, dân chủ, nhân quyền và tự do hiến pháp, và thực hiện điều luật tối cao của đất nước."

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại thông báo cuộc đảo chính đã thất bại và kêu gọi người dân ủng hộ ông xuống đường để "chống lại cuộc đảo chính này".

Theo tin mới nhất, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố chính phủ đã nắm lại quyền kiểm soát đất nước đồng thời lên án Fethullah Gülen, người cầm đầu cuộc đảo chính. Ông Binali Yildirim còn thông báo về việc thiết lập vùng cấm bay tại thủ đô Ankara.

Chu Thanh

(Theo báo Pháp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.