Triều Tiên muốn cắm cờ trên Mặt Trăng trong 10 năm tới

Triều Tiên có kế hoạch đưa thêm vệ tinh lên quỹ đạo cho đến năm 2020 và cắm cờ nước này trên Mặt Trăng trong vòng 10 năm tới.

Hình ảnh được cho là

Triều Tiên phóng tên lửa đưa vệ tinh Kwangmyongsong 4 lên quỹ đạo ngày 7/2. Ảnh: KCNA.

"Dù bị Mỹ cùng đồng minh cản trở phát triển không gian, các nhà khoa học Triều Tiên vẫn sẽ chinh phục vũ trụ và cắm quốc kỳ lên Mặt Trăng", AP dẫn lời Hyon Kwang-il, giám đốc phòng nghiên cứu khoa học, Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia Triều Tiên, nói ngày 28/7.

Hyon cho biết Triều Tiên đang thực hiện kế hoạch 5 năm, theo mệnh lệnh từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tập trung phóng thêm vệ tinh quan sát Trái Đất, có thể là vệ tinh liên lạc, lên quỹ đạo. Các trường đại học Triều Tiên cũng mở rộng chương trình đào tạo khoa học tên lửa.

"Tất cả những việc này là cơ sở để chinh phục Mặt Trăng", Hyon nói, kỳ vọng Triều Tiên sẽ thực hiện được "trong vòng 10 năm". Triều Tiên còn có kế hoạch dài hạn là "thực hiện các chuyến bay có người lái vào vũ trụ, khám phá những hành tinh khác".

Giới chuyên gia nước ngoài nhận định kế hoạch của Triều Tiên là "tham vọng nhưng có thể tưởng tượng được".

"Cố gắng thực hiện một nhiệm vụ Mặt Trăng sớm trong chương trình vũ trụ không phải là điều vô lý", Jonathan McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Thiên văn Harvard - Smithsonian, nhận định. "Tôi nghĩ họ khó thành công trong 5 năm tới nhưng có thể họ vẫn nỗ lực".

Triều Tiên đã đạt một số thành công trong chương trình vũ trụ, phát triển được các tên lửa tầm xa ngày càng tinh vi. Triều Tiên ngày 7/2 phóng tên lửa đưa thêm vệ tinh Kwangmyongsong 4 lên quỹ đạo, chỉ 1 tháng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố lần đầu thử thành công bom nhiệt hạch. Bình Nhưỡng trước đó có 2 vệ tinh trên quỹ đạo là KMS-3-2 và KMS-4.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.