Triều Tiên 'tố ngược' Liên hợp quốc 'khiêu khích'

(Baonghean.vn) - Triều Tiên hôm 27/8 đã bày tỏ sự giận dữ với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi cơ quan này ra tuyên bố lên án hành động phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên mới đây.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được Triều Tiên tuyên truyền rộng rãi. Ảnh: AP.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được Triều Tiên tuyên truyền rộng rãi. Ảnh: AP.

Ông Jon Min Dok – một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các cuộc thảo luận tại Liên hợp quốc dưới sự dẫn dắt của Mỹ là “hành động khiêu khích tồi tệ” và việc nước này phát triển vũ khí hạt nhân cũng là vì “mối đe dọa hạt nhân thái quá” từ phía Mỹ.

Theo ông Jon Min Dok, vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên không gây nguy hiểm cho an ninh các nước lân cận. Hành động này chỉ nhằm thể hiện “sức mạnh vô tận của Triều Tiên nhằm đối phó với những thách thức của kẻ thù”.

“Cách tốt nhất để Mỹ thoát khỏi một cuộc tấn công chết người từ phía Triều Tiên là kiềm chế những hành động xúc phạm và đe dọa an ninh của Triều Tiên, nước Mỹ phải hành động một cách khôn khéo và có kiểm soát” - ông Jon Min Dok nói.

Những phát ngôn của ông Jon Min Dok đưa ra ngay trước khi Hội đồng Bảo an kết thúc thảo luận và ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên trong tháng 7 và tháng 8, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này hôm 24/8. Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được khoảng 500 km - khoảng cách xa nhất từ trước đến nay của tên lửa Triều Tiên.

Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa đối đất có thể vươn tới Hàn Quốc, Nhật Bản và những căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước này. Phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sẽ gây khó khăn cho các nước trong việc phát hiện các bước chuẩn bị của Triều Tiên trước khi phóng.

Diệp Khanh

(Theo ABC News)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.