Clinton tiếp tục dẫn trước Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Cuộc thăm dò do hãng Fox News thực hiện và công bố ngày 30/9, cho thấy bà Clinton hiện dẫn trước tỷ phú Trump 3% với tỷ lệ 43% - 40%.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ bên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

ba clinton tiep tuc dan truoc ong trump trong cuoc dua vao nha trang hinh 0
Tỷ phú Trump và bà Clinton bắt tay nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AP.

Kết quả khảo sát trên được cho là tín hiệu thuận lợi đối với bà Clinton sau khi nữ chính khách này có màn trình diễn vượt trội trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra cách đây vài ngày.

Cuộc thăm dò do hãng Fox News thực hiện và công bố ngày 30/9, cho thấy bà Clinton hiện dẫn trước tỷ phú Trump 3% với tỷ lệ 43% - 40%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Gary Johnson của đảng Tự do và Jill Stein của đảng Xanh lần lượt là 8% và 4%.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy các cử tri không đặc biệt ưa thích ứng cử viên nào và vẫn còn nhiều người chưa quyết định ủng hộ ai. Cụ thể, 53% người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với cựu Ngoại trưởng Mỹ, trong khi tỷ lệ này dành cho "ông trùm" bất động sản là 55%.

Số cử tri cho rằng ông Trump là người trung thực và đáng tin cậy chỉ chiếm 31%, giảm 8% so với khảo sát hồi giữa tháng 9, trong khi chỉ 35% cử tri có câu trả lời tương tự đối với bà Clinton.

Trong khi đó, cuộc khảo sát do hãng Reuters/Ipsos công bố cùng ngày lại cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 43% - 38%. Khoảng 19% cử tri được hỏi cho biết họ sẽ không lựa chọn cả 2 ứng cử viên.

Trước đó một ngày, hãng thăm dò dư luận Public Policy Polling (PPP) cũng công bố kết quả khảo sát cho thấy bà Clinton đang dẫn trước đối thủ Trump với cách biệt một con số tại 5 bang "chiến địa" gồm Colorado, Florida, Bắc Carolina, Pennsylvania và Virginia, nơi các cử tri vẫn băn khoăn chưa ngả hẳn về ứng cử viên nào.

Theo đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ dẫn 7 điểm trước tỷ phú Trump tại bang Colorado với tỷ lệ 51% và 44%, 3 điểm tại bang Florida với tỷ lệ 48%-45%, 4 điểm tại bang Bắc Carolina với tỷ lệ 49%-45%, 5 điểm tại bang Pennsylvania với tỷ lệ 49%-44%, 6 điểm tại bang Virginia với tỷ lệ 49%-43%.

Các cuộc thăm dò trên được tiến hành sau khi hai ứng cử viên có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình vào tối 26/9. Cuộc đối đầu này đã thu hút tới 80 triệu người theo dõi, đánh dấu mức kỷ lục về số người xem các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ trên truyền hình từ trước tới nay.

Nhiều cơ quan truyền thông và giới chuyên gia đều nhận định đại diện của đảng Dân chủ có màn thể hiện thành công khi giữ thế áp đảo, đẩy đối thủ của đảng Cộng hòa vào thế phòng ngự.

Từ nay đến ngày bầu cử 8/11, hai ứng cử viên tổng thống Clinton và Trump sẽ tiếp tục tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 9/10 và 19/10.

Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.