Hillary Clinton lấy cảm hứng thời trang từ các ca sỹ nhạc rap?

(Baonghean.vn) - Ngày 27/10, 1 hình ảnh hài hước so sánh trang phục của bà Clinton và những ca sĩ nhạc rap của hãng đĩa nổi tiếng Death Row đã được lan truyền trên mạng.

Ảnh ghép so sánh bà Clinton và các ca sỹ của hãng đĩa Death Row. Ảnh: Twitter.
Ảnh ghép so sánh bà Clinton và các ca sỹ của hãng đĩa Death Row. Ảnh: Twitter.

Ứng viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đã được rất nhiều người dùng internet chú ý khi những người theo thuyết âm mưu cho rằng bà có liên quan đến hãng đĩa nổi tiếng Death Row - được thành lập bởi danh ca Suge Knight.

Nhiều người dùng trên mạng xã hội Twitter đã so sánh trang phục của bà Clinton trong 3 buổi tranh luận trực tiếp với những nghệ sĩ nhạc rap nổi tiếng thế giới như Knight, Tupac Shakur và Snoop Dogg.

Vào ngày 26/10, trong sinh nhật thứ 69, bà Clinton đã nhắc đến bức ảnh đó trong một buổi phỏng vấn trên kênh 105.1 FM của Câu lạc bộ Buổi sáng.

Sau khi được xem bức ảnh từ người dẫn chương trình Charlamagne Tha God, bà đã không thể ngừng cười.

Bà Clinton nói đùa: “Tôi nghĩ Death Row và rất nhiều nguồn thời trang khác đã ảnh hưởng đến vẻ ngoài của tôi đúng không?”

Trong cuộc phỏng vấn, cựu thượng nghị sĩ New York cũng tự nhận có quen biết 1 nghệ sĩ rap có tầm ảnh hưởng trong giới âm nhạc. Bà say sưa nói về buổi hòa nhạc sắp tới của Jay Z, được tổ chức ngày 4/11 tại Ohio nhằm khuyến khích những cử tri trẻ tuổi người da đen ủng hộ bà.

Ứng viên Clinton cũng cho biết: “Tôi rất vui mừng vì có được sự hỗ trợ của cậu ấy, bởi tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất tôi sẽ phải đối mặt, trong trường hợp mọi diễn tiến đều tốt đẹp, là làm thế nào để chữa lành mọi sự chia rẽ”.

Sau đó, bà Clinton đã nhận được một món quà sinh nhật đầy bất ngờ là một ca khúc được hát tặng bởi nghệ sĩ Stevie Wonder.

Thanh Hiền

(Theo Time)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.