Nếu Hillary đắc cử, ai sẽ làm Ngoại trưởng Mỹ?

Cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg mong muốn trở thành Ngoại trưởng Mỹ nếu Hillary Clinton đắc cử Tổng thống Mỹ, theo các email mới vừa được WikiLeaks tiết lộ.

Theo USNews, một mẻ thư mới liên quan tới Hillary vừa được WikiLeaks tiết lộ cho thấy, năm ngoái, một cố vấn cấp cao cho tỷ phú trên đã liên lạc với phụ tá của Hillary, đúng thời điểm rộ tin đồn Bloomberg cân nhắc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Mỹ ,Hillary Clinton, bầu cử TT Mỹ, đắc cử
Cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg

Tháng 6/2015, Neera Tanden, nhân vật thân tín lâu năm của cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, đã gửi thư hỏi Howard Wolfson, cố vấn cấp cao cho ông Bloomberg rằng "cái gì vậy" sau khi có nhiều tin nói ông Bloomberg đã quyết tâm ra tranh cử, định làm đối thủ của Hillary.

Wolfson, từng giúp đỡ Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế Thượng viện Mỹ năm 2000 với tư cách là đại diện của New York, cho hay tin đồn hồi tháng 6/2015 là "nực cười".

Tiếp đó, Tanden viết: "Vậy Mike Bloomberg muốn giữ vị trí nào trong chính quyền nếu Hillary đắc cử? Liệu làm Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc có phải nhỏ bé quá không?". Wolfson đáp lại "sẽ không phải là Ngoại trưởng".

Tuy nhiên, sau đó Tanden chuyển tiếp lá thư tới John Podesta, người phụ trách chiến dịch tranh cử của Hillary, rằng Bloomberg muốn thành Ngoại trưởng Mỹ.

Sau đó, khi được đề nghị bình luận về tin trên, Wolfson phủ nhận việc Bloomberg muốn trở thành Ngoại trưởng. "Tôi cho rằng, Mike đã nói khá rõ hồi năm ngoái là ông ấy muốn chạy đua vào ghế Tổng thống".

Bloomberg, từng là đảng viên Cộng hòa, Dân chủ nhưng hiện đang là người độc lập trên chính trường, đã quyết định ủng hộ Hillary vào ghế Tổng thống Mỹ. Ông Bloomberg hiện giữ chức đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về biến đổi khí hậu.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.