Shinzo Abe có thể trở thành thủ tướng Nhật cầm quyền lâu nhất

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cơ hội để cầm quyền đến năm 2021, trở thành nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ dài nhất tại quốc gia này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản giới hạn một chủ tịch đảng chỉ có tổi đa hai nhiệm kỳ ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, LDP đang cân nhắc nâng giới hạn lên ba nhiệm kỳ và sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận vào đại hội đảng tháng 3/2017.

Nếu ông Shinzo Abe tái đắc cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) và LDP vẫn cầm quyền, ông có thể tiếp tục là thủ tướng Nhật Bản cho đến tháng 9/2021. Tính cả nhiệm kỳ năm 2006 - 2007, Abe sẽ trở thành lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, theo Reuters.

Ông Abe trở thành chủ tịch LDP và thủ tướng Nhật Bản lần đầu năm 2006 và từ chức vào tháng 9/2007 với lý do sức khỏe. Tháng 9/2012, ông tái đắc cử với cam kết thúc đẩy nền kinh tế trì trệ và tăng cường quốc phòng. Ông đang là chủ tịch LDP nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, kết thúc vào tháng 9/2018.

LDP thay đổi nguyên tắc tạo cơ hội cho ông Abe đạt được những mục tiêu gây tranh cãi như diễn giải lại hiến pháp, mở rộng vai trò quân sự của Nhật Bản. Thủ tưởng Nhật Bản do hạ viện, tức chính những thành viên chính đảng hoặc liên minh cầm quyền, bầu ra.

"Đây chắc chắn là bối cảnh sẽ được tạo ra để ông ấy giải quyết những vấn đề dài hạn như diễn giải lại hiến pháp", tờ Yomiuri cho biết trong một bài xã luận.

Khảo sát do Yomiuri thực hiện hồi tháng 9 cho thấy phần lớn người tham gia, khoảng 62%, ủng hộ ông Abe trong khi chính đảng đối lập Dân chủ không có gì nổi bật và lu mờ dần. Tuy nhiên, cử tri lại bị chia rẽ về việc kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch LDP với 48% ủng hộ, 43% phản đối Abe tái đắc cử.

Nhiều người hoài nghi hiệu quả của công thức "Abenomics", do Abe đề ra để khôi phục kinh tế bằng chính sách tiền tệ siêu lỏng, tăng chi tiêu và cải cách. 55% người tham gia khảo sát không kỳ vọng kinh tế cải thiện trong thời gian ông nắm quyền.

Giới chỉ trích lo ngại việc đảng đối lập suy yếu, những thành viên LDP sẵn sàng phản đối Abe lại quá ít dẫn đến lãnh đạo thiếu kiểm soát và mất cân bằng. "Thiếu cạnh tranh có thể dẫn đến tự mãn và không tốt cho sự lãnh đạo", Koichi Nakano, giáo sư Đại học Sophia, nhận định.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.