Thế giới tuần qua: Nhiều sự kiện xoay quanh nước Mỹ

(Baonghean.vn) - Tuần qua các sự kiện được dư luận thế giới quan tâm đều xoay quanh nước Mỹ, từ cuộc "đấu khẩu" giữa 2 ứng cử viên tổng thống đến vụ tai nạn tàu hỏa ở New Jersey...

1. Hai ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump tranh luận trực tiếp

tranh
Cuộc tranh luận giữa Hillary Clinton, đảng Dân chủ, và Donald Trump, đảng Cộng hòa, diễn ra ngày 27/9 tại Đại học Hofstra, Long Island, bang New York. Đã có khoảng 100 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận lịch sử này giữa 2 ứng viên. Tỷ phú và cựu ngoại trưởng Mỹ đã tranh luận trực tiếp mà không dựa trên văn bản thoả thuận nào với các điều khoản giữa hai bên. Thoả thuận này từng được đưa ra trong các cuộc tranh luận trước đây, quy định từ độ cao bục phát biểu đến chủ đề và thời gian hạn chế cho mỗi câu hỏi.

2. Liên minh châu Âu họp bàn về vấn đề người nhập cư

hoi ngi thương dinh cac nuoc Balkan

Ngày 24/9, các nước khu vực Balkan và Đức đã nhất trí tập trung vào những biện pháp có thể dễ đạt được hơn nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư mới tại Hội nghị thượng đỉnh các nước Balkan diễn ra ở Áo. Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, đã có nhiều tiến triển đạt được trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng và thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này là cần thiết. Tuy nhiên, tương lai của thỏa thuận này còn khá nhiều bất trắc trong khi Liên minh châu Âu vẫn chia rẽ về những biện pháp được cho là mang tính dài hạn hơn.

3. Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở New Jersey, Mỹ

tai nan tau hoa ơ my
Vụ tai nạn thảm khốc diễn ra khi đoàn tàu được cho là chở khoảng 250 hành khách đã đâm thẳng vào nhà ga, xuyên qua rào chắn của khu bán vé, khu vực tiếp đón và đâm vào bức tường phía trong ga Hoboken. Vụ tai nạn đã làm 3 người thiệt mạng, khoảng 115 người bị thương trong đó nhiều người bị thương nặng. Nhà ga Hoboken đã bị sập một phần mái và hư hại nghiêm trọng.

4. Bão Megi làm hơn 30 người mất tích tại Trung Quốc

bao meiji
Megi là cơn bão thứ 17 trong năm nay đổ bộ vào các khu vực duyên hải tỉnh Phúc Kiến, mang theo mưa to, gió lớn đã gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương này. Trong đó, Phúc Châu là địa phương bị ngập sâu nhất. Giao thông tại đây đã gần như bị tê liệt do nước lũ dâng cao.

5. Thế giới đón nhận em bé đầu tiên sinh ra từ 1 bố 2 mẹ

em be

Cậu bé Abrahim Hassan mang trong mình 3 mẫu DNA từ bố mẹ của cậu là Jordan Ibtisam Shaban và Mahmoud Hassan cùng một đoạn mã gen từ một người khác.Thực tế, Abrahim đã chào đời từ tháng 4/2016 nhưng phải mãi cho đến tháng 9/2016 tờ New Scientist mới chính thức thông báo thông tin được coi là một cách mạng cho y khoa thế giới này. Phương pháp này được gọi là chuyển nhân non. Theo đó, trứng của người mẹ sẽ được loại bỏ nhân và thay thế bằng nhân của người hiến tặng trước khi được mang đi thu tinh với tinh trùng của người bố.

6. Mỹ quyết đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit sẽ trở thành quân bài
Trong bài phát biểu ngày 29/9 trên tàu sân bay USS Carl Vinson ở cảng tại San Diego, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter tuyên bố Mỹ sẽ “chuốt sắc kiếm” để đối phó với động thái hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo đó, Lầu Năm Góc sẽ trang bị cho các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ để chúng “trở nên chết chóc hơn” và chi tiêu nhiều hơn cho việc xây dựng các thiết bị lặn không người lái có thể hoạt động tại các vùng nước nông nơi tàu ngầm không thể hoạt động được. Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit sẽ trở thành quân bài "chiến lược" của Mỹ trong khu vực.

7. Chiến sự bùng phát dữ dội tại Syria làm hơn 90 người chết

syria
Quân đội Syria quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn xuất phát từ vụ không kích của Liên quân quốc tế do Mỹ cầm đầu vào thành phố Deir Ezzor, khiến 62 binh sỹ Syria thiệt mạng. Cả Chính phủ Syria và quân đội Nga đã cực lực lên án vụ không kích, đồng thời kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tiến hành can thiệp. Cuộc chiến đã khiến gần 2 triệu người ở thành phố Aleppo, miền Bắc nước này, đang sống trong tình trạng không có nước máy và an ninh xuống cấp nghiêm trọng. Không quân Syria đã tiến hành tổng cộng hơn 150 cuộc không kích nhằm vào 30 quận của Aleppo, khu vực vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy.

Hoài Thu

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.