Nga phủ nhận cáo buộc tuyên truyền chống EU

Nga không tiến hành bất cứ hoạt động tuyên truyền chống Liên minh châu Âu, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ngày 24/11 khi cho ý kiến về việc Nghị viện châu Âu thông qua khuyến nghị kiểm soát các phương tiện truyền thông Nga.

Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này 
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này không tiến hành bất cứ hoạt động tuyên truyền chống Liên minh châu Âu.

"Tài liệu này đánh đồng, tôi muốn nhấn mạnh, dường như một cuộc chiến tuyên truyền của điện Kremlin nhằm vào phương Tây với phương pháp tuyên truyền giống tổ chức khủng bố IS mà Nga nghiêm cấm… Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố và tôi sẽ nhắc lại điều này, từ phía Nga không có bất cứ sự tuyên truyền chống EU, nếu EU có những vấn đề nội bộ thì nguyên nhân không nên tìm kiếm trong sự tuyên truyền của bên thứ ba mà phải trong chính bản thân họ," nhà ngoại giao tuyên bố tại cuộc họp báo.

"Nga cần một EU thống nhất, ổn định, một đối tác có thể dự đoán mà chúng tôi mong muốn phát triển hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Chúng tôi hy vọng Liên minh châu Âu sẽ đi tới nhận thức Liên bang Nga không phải là kẻ thù và không muốn điều gì xấu cho họ," bà Zakharova nói.
                     

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.