Thượng nghị sĩ Campuchia xuyên tạc hiệp ước biên giới với Việt Nam bị phạt bảy năm tù

Ngày 7/11, Tòa án thành phố Phnom Penh đã tuyên phạt bảy năm tù giam đối với Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour thuộc Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, vì đã đăng tải trên một trang facebook thông tin xuyên tạc Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Campuchia - Việt Nam, được ký vào năm 1979.

Fresh News đưa tin, Thẩm phán Ros Piseth tuyên án: “Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tài liệu và bằng chứng, Tòa quyết định tuyên phạt ông Hong Sok Hour bảy năm tù giam vì làm giả công văn, sử dụng tài liệu giả và gây bất ổn an ninh xã hội”.

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour bị cảnh sát Campuchia áp giải. (Ảnh: Cambodia Daily) Font Size:
Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour bị cảnh sát Campuchia áp giải. (Ảnh: Cambodia Daily) Font Size:

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour bị bắt vào ngày 15-8-2015, tại một ngôi nhà ở quận Sen Sok, Thủ đô Phnom Penh. Việc bắt giữ diễn ra sau khi Thủ tướng Samdech Hun Sen, trước đó hai ngày, đã lệnh cho Cảnh sát quốc gia bắt ông Hong Sok Hour vì xuyên tạc Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Campuchia - Việt Nam.

Trên một trang facebook, ông Hong Sokhua đăng tải điều 4 của Hiệp ước nói trên là “Hai bên sẽ ký Hiệp ước để xóa bỏ biên giới giữa hai nước”. Trên thực tế, Điều 4 của Hiệp ước này nêu rõ: “Hai bên sẽ đàm phán để ký hiệp ước dựa trên cơ sở đường biên giới hiện tại với quyết tâm xây dựng đường biên giới này trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, lâu dài của cả hai nước”.

Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Campuchia, Neth Savoeun cho biết, việc bắt giữ ông Hong Sok Hour dựa trên việc phạm tội bị bắt quả tang và theo luật tố tụng hình sự của Campuchia. Theo điều 104 của Hiến pháp Campuchia, thượng nghị sĩ được quyền miễn tố, ngoại trừ trong trường hợp thượng nghị sĩ bị bắt quả tang có hành động phạm tội.

Ngày 17-8-2015, Thượng viện Campuchia đã bỏ phiếu thông qua việc tước quyền miễn trừ, và ủng hộ nhà chức trách có hành động pháp lý đối với ông Hong Sok Hour.

Theo Nhân dân

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.