Nhật cung ứng máy bay tuần tra P-1 cho New Zealand

(Baonghean.vn) - Tờ Nikkei đưa tin, các đại diện của chính phủ Nhật Bản đang có mặt tại New Zealand để tiến hành đàm phán với lãnh đạo nước này về việc cung cấp máy bay tuần tra săn ngầm P-1 và máy bay vận tải quân sự C-2 do công ty Nhật Bản Kawasaki Heavy Industries sản xuất. Tổng giá trị hợp đồng có thể lên đến vài tỷ đô la Mỹ.

Máy bay tuần tra biển P-1 của Nhật Bản (ảnh: Ria Novosti)
Máy bay tuần tra biển P-1 của Nhật Bản. (Ảnh: Ria Novosti)

Những thông tin về giá cả, chi tiết quá trình sản xuất và bảo trì máy bay đã được thông qua vào tháng 9/2016. Tuy nhiên, nguồn cung ứng của Nhật Bản vẫn phải cạnh tranh với một số công ty từ Mỹ và châu Âu, như: đối thủ của P-1 chính là máy bay Poseidon P-8A của hãng Boeing, còn máy bay vận tải quân sự C-2 "đối đầu" các máy bay vận tải của hãng Airbus. 

Chính vì vậy, để dành lợi thế cạnh tranh, Kawasaki Heavy Industries đã cung cấp cho khách hàng tiềm năng New Zealand một số giải pháp như: thành lập nhà máy sản xuất linh kiện máy bay ngay tại New Zealand. Qua đó, tạo thêm được việc làm cho nhân công, và tránh lệ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nhật Bản.

Máy bay tuần tra biển P-1  được sử dụng để phát hiện tàu ngầm và tàu mặt nước. Máy bay trang bị công nghệ phát hiện âm thanh của NEC và sử dụng động cơ công suất cao của công ty IHI - chuyên gia trong lĩnh vực cơ khí của Nhật Bản.

P-1 được trang bị 4 động cơ phản lực IHI Corporation F7, giúp nó đạt tốc độ bay tối đa 996km/giờ, tầm hoạt động 8.000km.

Về vũ khí, trên máy bay P-1 có 8 mấu treo vũ khí cùng 8 khoang chứa bom bên trong, nó có thể sử dụng các loại tên lửa chống hạm như AGM-84 Harpoon,ASM-1C, AGM-65 Maverick và các loại ngư lôi như MK-46, Type-97,...

Tokyo vẫn chưa vượt qua được hết các rào cản để xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang quốc gia khác. Tổng giá trị của hợp đồng với New Zealand lần này có thể lên đến vài tỷ đô la. Nếu thành công, nó sẽ trở thành hợp đồng lớn đầu tiên của Nhật Bản cho việc cung cấp các thiết bị quân sự ở nước ngoài.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.