Trump chấp nhận kết luận Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ông Donald Trump chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo nói Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng bầu cử tổng thống Mỹ, chánh văn phòng Nhà Trắng được chỉ định Reince Priebus hôm qua cho biết.

trump-chap-nhan-ket-luan-nga-can-thiep-bau-cu-my

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Reince Priebus cho hay tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tin Nga đứng sau những vụ xâm nhập vào hệ thống các tổ chức đảng Dân chủ song không nêu rõ liệu nhà tài phiệt New York có đồng tình với kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo việc này hay không, theo Reuters.

"Ông ấy chấp nhận thực tế là trong trường hợp cụ thể này, các thực thể ở Nga" chịu trách nhiệm, chánh văn phòng Nhà Trắng được chỉ địnhPriebus nói trên chương trình "Fox News Sunday".

Đây là lần đầu tiên một thành viên cấp cao thuộc đội ngũ của tổng thống đắc cử Mỹ thừa nhận ông Trump chấp nhận các báo cáo nói Nga đứng sau những cuộc tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống.

Trump trước đó không ít lần phủ nhận các cáo buộc nói Nga chủ mưu những cuộc tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ để giúp ông đắc cử. Nhà tài phiệt New York thậm chí còn đổ lỗi cho Trung Quốc hay một tin tặc nặng 180 kg nào đó thực hiện các vụ tấn công từ trên giường.

Tuy nhiên, khi chưa đầy hai tuần nữa là đến lễ nhậm chức tổng thống, Trump hiện phải chịu áp lực lớn từ các thành viên Cộng hòa buộc ông chấp nhận phát hiện của cộng đồng tình báo về việc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.

trump-chap-nhan-ket-luan-nga-can-thiep-bau-cu-my-1

Ông Reince Priebus, chánh văn phòng Nhà Trắng được tổng thống đắc cử Mỹ chỉ định. Ảnh: National Review

Đến nay, báo cáo từ các cơ quan NSA, FBI và CIA gửi cho tổng thống đắc cử Mỹ đều cho rằng ông Putin đã "ra lệnh" tiến hành một chiến dịch lén lút cuối năm 2016 với mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Sau khi nhận được báo cáo vắn tắt từ lãnh đạo các cơ quan tình báo, ông Trump không đề cập cụ thể đến vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong một thông báo hôm 6/1, nhà tài phiệt New York chỉ thừa nhận "Nga, Trung Quốc cùng một số quốc gia, đối tượng hay các nhóm bên ngoài luôn cố tìm cách xâm nhập cấu trục mạng của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức Mỹ, bao gồm cả Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ".

Phát ngôn viên cho tổng thống đắc cử Mỹ Sean Spicer khẳng định những kết luận của ông Trump vẫn không thay đổi và bình luận từ ông Priebus hoàn toàn phù hợp với thông báo ngày 6/1.

Priebus cho biết ông Trump có kế hoạch yêu cầu cộng đồng tình báo đưa ra các khuyến cáo về những việc nên làm trong tương lai, đồng thời thêm rằng việc nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác không phải điều gì xấu.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.