Anh muốn bắt đầu cuộc đối thoại với Nga

(Baonghean.vn) - Trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Anh ngày 2/3 đề nghị xây dựng một cuộc đối thoại giữa Vương quốc Anh với Moskva nhằm làm rõ mối quan hệ ngoại giao song phương và nâng cao khả năng phân tích, nghiên cứu thực tế của London về điện Kremlin.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Ria Novosti
Thủ tướng Anh Theresa May (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Ria Novosti

Khi bản kế hoạch được Quốc hội thông qua, không những nhân viên của Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành cuộc đối thoại chính trị thường xuyên với chính phủ Nga, mà ngay cả Bộ trưởng cũng sẽ phải tham gia.

Bản báo cáo chỉ ra, Anh nên hợp tác với Nga trong lĩnh vực tình báo, an ninh mạng, đảm bảo an toàn bay nhằm tránh các mối đe dọa trong tương lai từ những kẻ khủng bố quốc tế

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Bộ Ngoại giao Anh sẽ phải đầu tư vào hệ thống phân tích về Nga để đưa ra những chính sách hiệu quả và có ý nghĩa. Đặc biệt, Ủy ban Đối ngoại sẽ đẩy mạnh tương tác với các cố vấn, chuyên gia về Nga, đào tạo tiếng Nga cho các nhà ngoại giao Anh. Và thậm chí, có thể sẽ bổ nhiệm một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chuyên trách về Nga.

Báo cáo nhấn mạnh rằng, quan hệ Nga-Anh "đang trải qua thời gian bận rộn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh", và đây là "tín hiệu tan băng" trong quan hệ hai bên. Việc bình thường hóa quan hệ Nga-Anh tại thời điểm này là rất thuận lợi cho cả hai nước.

Mặc dù giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt, vẫn còn một số lĩnh vực quan ngại sâu sắc, và nhiều vấn đề phức tạp cần trao đổi, song Vương quốc Anh hy vọng có thể xây dựng quan hệ và đối thoại một cách cởi mở và thắng thắn.

Mối quan hệ Anh-Nga trở nên căng thẳng vào năm 2006 sau khi xảy ra vụ đầu độc điệp viên Alexander Litvinenko vào năm 2006, và việc Boris Berezovsky, một tỷ phú Nga lưu vong ở Anh, tuyên bố sẽ lật đổ ông Putin.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.