Việt Nam chia buồn với Anh về vụ tấn công khủng bố ở London

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới người đồng cấp Anh Theresa May sau vụ tấn công tòa nhà quốc hội ở London.

Kẻ tấn công được nhân viên y tế điều trị tại hiện trường. Vật khoanh tròn trong ảnh là hai con dao y mang theo người. Tên này sau đó đã chết. Ảnh: PA
Kẻ tấn công được nhân viên y tế điều trị tại hiện trường. Vật khoanh tròn trong ảnh là hai con dao y mang theo người. Tên này sau đó đã chết. Ảnh: PA

Được tin vụ tấn công khủng bố tại thủ đô London, Anh gây thiệt hại nghiêm trọng về người, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Anh Theresa May, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Theo ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hôm qua. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại và tiếp tục theo dõi sát tình hình liên quan đến công dân Việt để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Một kẻ lái ôtô hôm qua đâm hàng chục người đi bộ trên cầu Westminster rồi lao xe vào hàng rào bao quanh nhà quốc hội ở London. Kẻ tấn công ra khỏi xe, đâm chết một cảnh sát trước khi bị các cảnh sát khác bắn chết.

Giới chức Anh hôm nay xác định có 4 người chết, bao gồm cả kẻ tấn công. 29 người đang được điều trị tại các bệnh viện khắp London, trong đó 7 người đang nguy kịch. Cảnh sát tin rằng hung thủ hành động một mình và "lấy động lực từ khủng bố quốc tế". Danh tính của y chưa được hé lộ.

Giới chức Anh đã đột kích 6 địa điểm và bắt 7 người liên quan đến vụ việc. Thủ tướng Theresa May đã ra lệnh treo cờ rủ ở văn phòng của bà để tưởng niệm các nạn nhân.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.