Chân dung tân Thái tử trẻ đầy quyền lực của Ả Rập Xê Út

(Baonghean.vn) - Quốc Vương Ả Rập Xê Út vừa đưa ra một quyết định đột ngột khi đưa con trai Mohammed bin Salman lên làm Thái tử, kế vị ngai vàng và phế truất đương kim Thái tử đồng thời cũng là cháu họ Mohammed bin Nayef.

Được biết, sau khi lấy bằng luật của trường Đại học King Saud, Mohammed bin Salman làm cố vấn cho vua cha và đảm nhiệm nhiều chức vụ. Ảnh: Mohammed bin Salman bắt tay Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin, Moscow, ngày 30/5/2017. Ảnh: BI.
Sau khi lấy bằng luật của trường Đại học King Saud, Mohammed bin Salman làm cố vấn cho vua cha và đảm nhiệm nhiều chức vụ. Ảnh: Mohammed bin Salman bắt tay Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin, Matxcơva, ngày 30/5/2017. 
Thái tử mới năm nay 31 tuổi và là chủ nhân của nhiều kế hoạch kiến thiết kinh tế quan trọng ở quốc gia vùng Vịnh.
Thái tử Mohammed bin Salman năm nay 31 tuổi, là người có vai trò quan trọng trong chính phủ, và là người phụ trách kế hoạch kiến thiết kinh tế ở Ả Rập Xê Út.
Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saul vào ngày 21.6 đã lập con trai là Mohammed bin Salman lên làm thái tử.
Tân Thái tử Mohammed bin Salman vốn là Chủ tịch hội đồng quản trị của Aramco, người đầu tiên của hoàng gia trực tiếp giám sát công ty dầu khí nhà nước. Việc trao quyền cho Thái tử Salman một phần nhằm thúc đẩy kế hoạch giảm sự phụ thuộc của Ả-rập Xê-út vào dầu mỏ, bao gồm việc tư nhân hoá một phần công ty dầu mỏ Aramco.
rất nhiều kế hoạch cải cách trọng yếu hiện nay – “Tầm nhìn 2030” và kế hoạch phát hành cổ phiếu đại chúng của tập đoàn dầu mỏ Aramco – đều được thái tử Salman quản lý.
Rất nhiều kế hoạch cải cách trọng yếu hiện nay – “Tầm nhìn 2030” và kế hoạch phát hành cổ phiếu đại chúng của tập đoàn dầu mỏ Aramco – đều được thái tử Salman quản lý.
Thái tử mới Mohammed bin Salman, con của vua Salman, sẽ nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong danh sách trở thành quốc vương. Thái tử 31 tuổi từng được bổ nhiệm làm phó thủ tướng và tiếp tục giữ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Trong ảnh: Thái tử Salman và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tân Thái tử Mohammed bin Salman, con của vua Salman, sẽ nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong danh sách trở thành quốc vương. Thái tử 31 tuổi từng được bổ nhiệm làm phó thủ tướng và tiếp tục giữ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Trong ảnh: Thái tử Salman và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Không chỉ vậy, tân Thái tử còn nắm giữ rất nhiều vị trí chủ chốt của quốc gia. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng, một vị trí cho phép ông chỉ huy một trong những ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới cũng như cho ông cơ hội tham gia “cuộc phiêu lưu” quân sự ở Yemen.
Không chỉ vậy, tân Thái tử còn nắm giữ rất nhiều vị trí chủ chốt của quốc gia. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng, một vị trí cho phép ông chỉ huy một trong những ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới cũng như cho ông cơ hội tham gia “cuộc phiêu lưu” quân sự ở Yemen. Trong ảnh: Thái tử Salman (trái) cùng cựu thái tử Nayef.
Mohammed bin Salman còn đứng đầu Hội đồng Các vấn đề phát triển và kinh tế (CEDA), một nhóm các Bộ trưởng họp mặt hàng tuần và xem xét tất cả các điều khoản trong chính sách liên quan đến những vấn đề kinh tế hoặc xã hội như giáo dục, y tế và nhà đất.
Mohammed bin Salman còn đứng đầu Hội đồng Các vấn đề phát triển và kinh tế (CEDA), một nhóm các Bộ trưởng họp mặt hàng tuần và xem xét tất cả các điều khoản trong chính sách liên quan đến những vấn đề kinh tế hoặc xã hội như giáo dục, y tế và nhà đất.
Mohammed bin Salman dự lễ tốt nghiệp và buổi trình diễn kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Học viện Hàng không King Faisal ở thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út, ngày 25/1/2017
Mohammed bin Salman dự lễ tốt nghiệp và buổi trình diễn kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Học viện Hàng không King Faisal ở thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út, ngày 25/1/2017
Hình ảnh Mohammed bin Salman (phải), Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman (giữa) cùng Mohammed bin Nayef xuất hiện ở Taif, Ả-rập Xê-út
Hình ảnh Mohammed bin Salman (phải), Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman (giữa) cùng Mohammed bin Nayef xuất hiện ở Taif, Ả-rập Xê-út

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.