Hé lộ lý do Tổng thống Philippines rút khỏi công việc 1 tuần

Các viên chức dinh Tổng thống Philippines nhấn mạnh, ông Rodrigo Duterte tạm rút khỏi công việc vì mệt mỏi, không phải bị bệnh như nhiều đồn đoán.

Bức ảnh chụp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày hôm qua (15/6) do trợ lý đặc biệt Christopher Go cung cấp.
Bức ảnh chụp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày hôm qua (15/6) do trợ lý đặc biệt Christopher Go cung cấp.

Bức ảnh chụp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày hôm qua (15/6) do trợ lý đặc biệt Christopher Go cung cấp.

“Mệt mỏi. Ông ấy chỉ mệt mỏi. Như tôi đã nói, ông ấy rong ruổi trên đường suốt khoảng 23 ngày… để giám sát thiết quân luật do ông đề ra”, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Ernesto Abella, cho biết hôm qua (15/6), đồng thời nhấn mạnh, ông Duterte đang dành thời gian nghỉ ngơi và giải quyết các vấn đề cá nhân.

Khi được báo chí đặt các câu hỏi về tình hình sức khỏe của ông Duterte, ông Abella nói thêm: “Công việc thật sự khắc nghiệt nên chúng tôi phải để ông ấy nghỉ ngơi. Các bạn không bao giờ nghỉ ngơi ư? Tôi khẳng định, không có gì phải lo lắng về việc ngài Tổng thống đổ bệnh nặng”.

Bên cạnh đó, để trấn an người dân, Christopher Go, trợ lý lâu năm của ông Duterte, đã công khai bức ảnh vị Tổng thống 72 tuổi đang xử lý tài liệu.

Ông Go cho biết, bức ảnh chụp vào trước 6h chiều ngày 15/6 tại dinh thự Bahay Pagbabago trong Công viên Malacanang, nơi ở chính thức của Tổng thống Duterte.

Trước đó, việc Công viên Malacanang thông báo Tổng thống Duterte tạm rút khỏi công việc một tuần làm dấy lên các suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Thậm chí có tin đồn, ông Duterte đã được đưa đến một bệnh viện ở Metro Manila, nhưng các quan chức phủ nhận thông tin này.

Cố vấn pháp lý cho Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, tuyên bố, ông Duterte rất khỏe mạnh và lạc quan khi nói chuyện với ông vào tối thứ Tư (14/6).

Ông Panelo tiết lộ, dù ông Duterte rất “mạnh mẽ”, nhưng ông cần ngủ nghỉ sau lịch trình dày đặc. “Ông ấy đến thăm những binh sĩ. Trong Ngày Độc lập, ông thực sự thiếu ngủ. Tôi biết ông ấy về nhà vào khoảng 6h sáng. Ông ấy đã rất mệt mỏi”, ông Panelo nói thêm.

Theo các quan chức, việc ông Duterte vắng mặt tại các buổi lễ Độc lập ở Manila hôm thứ Hai (12/6) là để nghỉ ngơi. Được biết, ông không xuất hiện trước công chúng kể từ đó.

Theo ông Panelo, cuộc nói chuyện diễn ra vào khoảng 7 giờ tối. Vị cố vấn cho biết, ông Duterte tâm sự: “Tôi đang bận rộn. Có nhiều vấn đề tại Mindanao”.

Ông Panelo cũng phủ nhận tin đồn Tổng thống Philippines bị bệnh. Tuy nhiên, ông này không thể xác định lần tiếp theo xuất hiện trước công chúng của ông Duterte vào lúc nào.

Trở về quê nhà

Tờ Phil Star dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Philippines cho biết, ông Duterte đã về nhà ở thành phố Davao vào tối qua (15/6), sau khi nghỉ ngơi tại Bahay Pagbabago kể từ đầu tuần.

“Ông ấy thực sự cần nghỉ ngơi. Không có gì là sai trái cả. Ông ấy ổn. Chỉ là lịch trình bận rộn trong những tuần qua khiến ông ấy bị sốc. Và cũng giống như bất cứ ai khác, ông ấy có quyền dành thời gian để nghi ngơi và được nghỉ ngơi”, nguồn tin nhấn mạnh.

Theo Phil Star, Duterte gần như bỏ qua thời gian ngủ để theo đuổi lịch trình bận rộn trong những tháng qua, gồm các chuyến công du nước ngoài tới Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng trước.

Tổng thống Duterte cũng tới Nga, nhưng quyết định về nhà khi chưa tới 24 giờ ở Moscow để giải quyết sự vụ phiến quân Maute tấn công thành phố Marawi, Mindanao, ngày 23/5 vừa qua.

Kể từ đó, ông Duterte làm việc không ngừng nghỉ và không ngủ đủ để giám sát việc thực thi thiết quân luật ở Mindanao, cũng như giải quyết các hoạt động quân sự khác tại Marawi.

Nguồn tin khẳng định, dù dành thời gian riêng tư, ông Duterte vẫn bám sát tình hình trong nước hàng này.

Đây không phải lần đầu tình trạng sức khỏe của ông Duterte trở thành đề tài nóng bỏng tại Philippines. Trong thời gian tranh cử vào năm ngoái, tin đồn ông Duterte bị ung thư rộ lên, tuy nhiên, sau đó đã bị ông nhiều lần bác bỏ./.

Theo TPO

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.