Chiến hạm Mỹ va chạm tàu dầu gần Singapore, 10 người mất tích

Tàu John S. McCain bị hư hại, 10 thủy thủ mất tích, sau vụ va chạm với một tàu chở dầu khi đang di chuyển ở phía đông Singapore. 

Tàu khu trục John

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường John S. McCain của Mỹ tuần tra ở Biển Đông hồi tháng 1. Ảnh: Hạm đội 7.

Vụ va chạm được báo cáo lúc 5h24 (theo giờ Singapore), khi tàu đang di chuyển phía đông Singapore và eo biển Malacca. Nó đi qua khu vực để cập cảng thường kỳ ở Singapore. 10 thuỷ thủ mất tích, 5 người bị thương sau vụ va chạm, AP dẫn thông cáo của hải quân Mỹ. 

Báo cáo ban đầu cho thấy tàu John S. McCain bị hư hại ở phần mạn trái đuôi, sau khi va chạm với tàu thương mại Alnic MC. Một cuộc tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra với sự phối hợp của chính quyền địa phương, theo thông cáo của Hạm đội 7. 

Alnic MC là tàu chở dầu, dài 183 m, với trọng tải 30.000 tấn, mang cờ Liberia, theo các trang web thương mại hàng hải. Tàu John S. McCain dài 153 m, trọng tải rẽ nước khoảng 9.000 tấn.

Ngoài các tàu kéo từ Singapore, tàu tuần tra RSS Gallant và các trực thăng của hải quân, tàu tuần duyên cảnh sát Singapore đang ở khu vực để hỗ trợ. Các máy bay MV-22 và trực thăng SH-60 từ tàu đổ bộ America cũng đang ứng phó với tình hình. 

Tàu John S. McCain đang tự di chuyển, hướng về phía cảng, Reuters dẫn thông cáo của hải quân Mỹ.  

Tàu chở dầu Alnic MC. Ảnh: Vesseltracker.

Tàu chở dầu Alnic MC. Ảnh: Vesseltracker.

Tai nạn xảy ra hai tháng sau khi 7 thuỷ thủ Mỹ thiệt mạng, khi một tàu khu trục va chạm với tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. 

Tàu John S. McCain đi vào hoạt động từ năm 1994, được đặt tên theo cha của Thượng nghị sĩ McCain là John S. McCain, Jr. và ông nội của Thượng nghị sĩ là John S. McCain Senior. Đây là cặp cha con đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ được phong hàm đô đốc.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke thuộc hạm đội 7, có cảng nhà ở căn cứ hải quân Yokosuka, thành phố Yokosuka, Nhật Bản. Nó nằm trong biến chế Hải đội tàu khu trục (DESRON) số 15.

"Cindy và tôi tối nay đang cầu nguyện cho các thuỷ thủ Mỹ trên tàu USS John S McCain và đánh giá cao công việc của các đội tìm kiếm cứu hộ", Thượng nghị sĩ McCain cho biết trên Twitter.

Vị trí eo biển Malacca.

Vị trí eo biển Malacca. Đồ hoạ: MaritimeSecurityReview.

Theo VNE

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.